Thời sự

Đoàn kết vượt lũ, sớm ổn định việc học

Long Chung Thảo 10/10/2025 16:08

Hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, khiến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc ngập lụt, thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trường lớp học.

Bà Vương Ngọc Hà (thứ 3 từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thăm và động viên Trường Mầm non Hoa Mai (phường Hà Giang 2).
Bà Vương Ngọc Hà (thứ 3 từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thăm và động viên Trường Mầm non Hoa Mai (phường Hà Giang 2).

Nhưng vượt lên tất cả, các nhà trường, thầy cô giáo đã nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm đưa việc dạy - học trở lại ổn định.

Tổn thất nặng nề

Trường Mầm non Trưng Vương (Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), mưa lũ khiến toàn bộ khu bếp ăn, thiết bị bán trú, máy bơm, máy sấy bát, tủ cơm hư hỏng. Phòng y tế và 5 phòng học ngập sâu làm hỏng toàn bộ đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Tại Trường Tiểu học Quang Vinh (Quan Triều, Thái Nguyên), nước lũ dâng cao hết tầng 1 khiến các thiết bị dạy học điện tử ngâm trong nước và bị hư hỏng nặng; cổng trường, tường bao sụt lở. Bà Hà Thị Quỳnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nước lũ kéo đến nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Đến ngày 9/10, nước mới rút ngang bụng, qua quan sát, lượng bùn đất đọng lại dày đặc”.

Bà Quỳnh thông tin thêm, hiện 90% giáo viên và học sinh trong địa phận bị ngập lụt nên chưa thể huy động dọn dẹp. Do đó, nhà trường rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng bộ đội, đoàn thể và các đơn vị bạn để khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sớm đón học sinh trở lại trường.

Cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 11, Cao Bằng từ đêm 6 đến ngày 7/10, lượng mưa lớn khiến đỉnh lũ sông Bằng vượt mức báo động 3 tới 3,29m, gây ngập sâu, sạt lở trên diện rộng.

Bà Nguyễn Ngọc Thư - Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng cho biết, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học tập của học sinh; xây dựng phương án huy động nguồn lực từ quỹ khuyến học, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để hỗ trợ kịp thời.

Ưu tiên đặc biệt được dành cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm không em nào bị gián đoạn việc học do thiên tai. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trường xây dựng kế hoạch dạy bù, điều chỉnh thời khóa biểu hợp lý, vừa bảo đảm hoàn thành chương trình, vừa duy trì chất lượng dạy và học.

Mưa lũ liên tiếp từ đầu tháng 10 khiến nhiều địa phương thuộc tỉnh Tuyên Quang chìm trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống dân sinh, và ngành Giáo dục. Hàng chục trường học bị ngập sâu, cơ sở vật chất hư hỏng, sách vở, thiết bị dạy học bị cuốn trôi… Ở phường Hà Giang 2, thiệt hại còn lớn hơn khi nhiều trường mầm non, tiểu học bị ngập sâu, trong đó có trường phải tạm di chuyển cơ sở học tập.

Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Giang 2 thông tin: “Trong đợt bão lũ số 10, toàn phường có 14/23 trường bị ảnh hưởng. Trong đó có các trường bị ảnh hưởng nặng như Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Mầm non Hoa Mai, Mầm non Hoa Lan… Tổng thiệt hại của các đơn vị giáo dục vào khoảng 18 tỷ đồng.

Thống kê từ văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Ninh, có 95/1.173 trường học (bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) cho học sinh nghỉ học, học online ngày 9/10 để phòng, chống bão lũ. Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, do nắm bắt sát tình hình mưa bão, các trường trong vùng ngập nước đã cơ bản sơ tán đồ đạc, dụng cụ học tập lên tầng cao để bảo quản. Tuy nhiên, do mưa lũ lớn nên nhiều trường học vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

doan-ket-vuot-lu-som-on-dinh-viec-hoc1.jpg
Trường Tiểu học Quang Vinh (Quan Triều, Thái Nguyên) ngổn ngang sau lũ.

Phát huy đoàn kết, tương trợ

Tại Tuyên Quang, ngay khi nước rút, với phương châm “không để gián đoạn việc học của học sinh”, các nhà trường cùng chính quyền và cộng đồng đã nỗ lực khắc phục, từng bước đưa thầy và trò trở lại trường an toàn.

Trường THCS Lý Tự Trọng (Vị Xuyên, Tuyên Quang) là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiệu trưởng Đặng Thị Hồng Nhung chia sẻ: Nước rút đến đâu nhà trường tập trung khắc phục hậu quả đến đó. Tuy nhiên nước lũ dâng cao, có chỗ ngập sâu hơn 2 m đã khiến khuôn viên trường, phòng học, phòng chức năng ngập nặng; đồ dùng học tập bị nhấn chìm. Sau khi nước rút, lượng bùn đất tồn đọng lại rất nhiều tại sân trường và các phòng học.

Với sự nỗ lực của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các lực lượng, công tác xử lý vệ sinh môi trường sau lũ cơ bản hoàn thành nhanh chóng, khuôn viên trường lớp trở lại sạch sẽ. Sách vở, đồ dùng học tập, chăn màn cũng được kiểm tra, hong khô để tận dụng. Đến ngày 8/10, học sinh đã đi học trở lại an toàn, sạch sẽ. Hoạt động nội trú cho khoảng 200 học sinh cũng tiến hành bình thường.

“Hiện tại các đơn vị hảo tâm, chính quyền địa phương đã cung cấp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt nội trú cho học sinh. Tuy nhiên, nhà trường rất thiếu các thiết bị giảng dạy như ti vi, máy chiếu”, Hiệu trưởng Đặng Thị Hồng Nhung chia sẻ.

Không chỉ vùng ven, tại trung tâm phường Hà Giang 1, mưa lũ cũng khiến Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng nên từ 6/10, nhà trường đã cho 400 học sinh đi học trở lại. “Việc thu dọn bùn đất, khử trùng khuôn viên nhà trường để đảm bảo sức khỏe cho học sinh được triển khai cẩn thận. Sách vở, tài liệu bị ngập, hỏng từng bước được bổ sung. Song trường vẫn thiếu nhiều sách vở và tài liệu cho thư viện…”, bà Đặng Thị Thùy Linh - Hiệu trưởng cho hay.

Trường Tiểu học Hòa Chung (Cao Bằng) ngay khi nước lũ bắt đầu rút (8/10), ban giám hiệu đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng lực lượng công an, cảnh sát cơ động, đoàn thể, phụ huynh… tham gia nạo vét bùn đất, thu dọn trang thiết bị, lau chùi phòng học.

Bà Ngô Tố Quyên - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Toàn bộ khuôn viên trường, 10 phòng học và các phòng chức năng đều ngập sâu, có nơi ngập hơn 2 mét. Khi nước rút, lượng bùn đất để lại rất lớn, bàn ghế, đồ dùng học tập hầu hết hư hỏng. Nhà trường phải tập trung cao, huy động tối đa lực lượng và phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại trường”.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Sở GD&ĐT Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huy động tối đa lực lượng tại chỗ để dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh và giáo viên. Đồng thời, ngành Giáo dục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế, chính quyền địa phương để phòng ngừa dịch bệnh sau lũ, đảm bảo điều kiện dạy và học sớm được khôi phục.

Ảnh hưởng của lũ lụt còn tác động trực tiếp đến thầy và trò. Có giáo viên mất sạch tài sản, thậm chí cô giáo Hà Thị Mác (Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) trong lúc tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả đã không may bị tai nạn gãy chân. Nhiều học sinh mất toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập. Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT Cao Bằng đã kịp thời chỉ đạo, các nhà trường chủ động kêu gọi sự hỗ trợ nên đã nhận được một số trang thiết bị dạy học, sách vở cần thiết.

“Dù còn nhiều khó khăn nhưng cơ bản các trường học bị ngập lũ đã đủ điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy và học trở lại từ ngày 13/10. Các nhà trường cũng có phương án dạy bù phần kiến thức bị gián đoạn để bảo đảm tiến độ chương trình. Khó khăn, mất mát nhưng sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo khiến chúng tôi vô cùng trân trọng”, bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang) nói.

Chung niềm xúc động khi nhắc lại những ngày gồng mình trong lũ dữ, cô Hà Thị Mác - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang) chia sẻ: “Cũng như nhiều đơn vị giáo dục khác tại phường Hà Giang 2, nhà trường bị ảnh hưởng nhiều sau đợt bão lũ số 10. Nhưng nhờ sự đoàn kết của toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường cùng hỗ trợ của các cấp, ngành và nhân dân… nên mọi việc dần trở lại bình thường. Đây sẽ là động lực để nhà trường khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tốt hơn”.

Để ứng phó kịp thời với tình hình bão số 11, tại tỉnh Bắc Ninh từ đêm 8 - 9/10, lực lượng quân đội, công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và hàng nghìn người dân, trong đó có giáo viên đã tình nguyện gia cố đê khi nước sông Cầu lên cao tại khu vực đê Đẩu Hàn (Kinh Bắc, Bắc Ninh).

Trực tiếp tham gia đắp hộ đê, cô Nguyễn Thị Trà - Trường Mầm non Hòa Long cho biết: “Thời điểm này, học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ, tôi và 8 đồng nghiệp đã tăng cường hộ đê, xúc cát, đắp bờ bao tránh tràn bờ 2 hôm nay. Khoảng 40 giáo viên cùng hỗ trợ người dân, bộ đội, công an kè bờ nhằm tránh thiệt hại tài sản. Khi lực lượng chức năng và chính quyền huy động dân đắp đê ngăn tràn nước, chúng tôi cùng người dân trong thôn, làng tình nguyện hỗ trợ nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra”.

Theo ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh: Sở đã chỉ đạo các trường không được chủ quan, lơ là, tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng ứng trực, phòng chống thiên tai; tập trung cao chỉ đạo, triển khai khắc phục hậu quả mưa bão, bảo đảm an toàn trường học, cố gắng tối đa để đưa học sinh trở lại trường học tập sớm nhất.

Các cơ sở yêu cầu ngay sau khi nước rút, mưa tạnh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung huy động nhân lực dọn dẹp trường lớp, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho học sinh đến lớp.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/doan-ket-vuot-lu-som-on-dinh-viec-hoc-post751858.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/doan-ket-vuot-lu-som-on-dinh-viec-hoc-post751858.html
Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn kết vượt lũ, sớm ổn định việc học