Ông Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM nhận định, hiện nay hệ thống giáo dục nghề nghiệp đang phát triển theo xu thế chung trở thành công dân toàn cầu. Kinh tế toàn cầu đòi hỏi những nhân lực có chất lượng cao, bất kể ở hệ giáo dục nào, trung cấp hay là đại học, cao đẳng.
“Đối với tôi, học đại học về bản chất cũng là học để làm nghề vì học ở bậc học nào thì cũng là để đi làm việc. Để làm việc cho hiệu quả thì học ở bậc học nào, cũng phải học giỏi. Vì nếu nguồn nhân lực không đảm bảo chất lượng thì chắc chắn thất nghiệp. Điều này dẫn đến sự chuyển động của toàn hệ thống giáo dục chúng ta”, ông Trần Anh Tuấn cho biết.
ThS Phan Văn Giang Phó Viện trưởng Viện đào tạo trực tuyến (đại học từ xa), Trường ĐH Hoa Sen cho biết trường sẵn sàng “mở cửa” nhận học sinh tốt nghiệp các trường trung cấp có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo văn hóa do Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận.
Ông cũng lưu ý các trường trung cấp khi đào tạo học viên, ngoài đảm bảo giỏi nghề, cần tạo điều kiện, định hướng cho người học được theo học hệ cử nhân để mở rộng cơ hội việc làm, góp phần vào xây dựng nguồn nhân lực nghề chất lượng cao.
Tại buổi sinh hoạt, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ quan điểm và nêu rõ thực trạng về nhân lực, thị trường lao động, kỹ năng lao động,...hiện nay. Cùng với đó là các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho các cơ sở giáo dục.