EU mất kiên nhẫn khi Moscow kiếm hàng tỷ USD từ ngân hàng châu Âu

Sao Đỏ | 16/06/2023, 07:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các ngân hàng châu Âu vẫn chưa rời khỏi nước Nga như yêu cầu, điều này khiến Moskva gặp thuận lợi không nhỏ khi thanh toán quốc tế.

Liên minh châu Âu vô cùng tức giận trước việc Nga kiếm được hàng tỷ USD từ các công ty và ngân hàng phương Tây, chuyên gia Huileng Tan - một nhà phân tích của ấn phẩm Business Insider cho biết.

Các quốc gia EU cùng với Hoa Kỳ, đã áp đặt vô số biện pháp trừng phạt kinh tế quy mô lớn đối với Nga trong hơn một năm, tạo ra làn sóng doanh nghiệp nước ngoài rời đi "lớn chưa từng có".

Nhưng đáng ngạc nhiên khi nhiều công ty và ngân hàng phương Tây, bao gồm cả các công ty châu Âu, vẫn tiếp tục làm việc tại nước này và nộp thuế cho ngân sách Nga. Với những gì diễn ra, các chính trị gia EU vô cùng bất bình trước thực tế này.

"Liên minh châu Âu đang mất kiên nhẫn với các ngân hàng của khối vẫn đang hoạt động trên lãnh thổ Nga, một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu thậm chí đang công khai gây áp lực buộc các tổ chức tín dụng như vậy phải rời đi", tờ Business Insider nói rõ.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan giám sát của Ngân hàng trung ương châu Âu - bà Andrea Enria cho rằng các tổ chức tín dụng châu Âu nên rời khỏi thị trường Nga càng sớm càng tốt.

Vị quan chức trên đe dọa rằng duy trì hoạt động ở Nga sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của các ngân hàng và giới lãnh đạo EU khuyên họ nên đẩy nhanh việc "di cư" để tránh hậu quả.

EU mất kiên nhẫn khi Moscow kiếm hàng tỷ USD từ ngân hàng châu Âu - Ảnh 1.

Nhiều ngân hàng châu Âu vẫn chưa rời khỏi thị trường Nga như những gì EU khuyến cáo.

Chuyên gia Tan nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu ngân hàng phương Tây tiếp tục kinh doanh ở Nga. Đồng thời giới truyền thông biết rằng chỉ có một "số ít ngân hàng" rời đi sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine.

Nhà phân tích của tờ Business Insider cũng lưu ý rằng các quan chức EU rất không hài lòng sau khi có thông tin cho rằng hơn 100 công ty lớn nhất của phương Tây đã nộp gần 288 tỷ rúp tiền thuế doanh nghiệp vào ngân sách Nga trong năm 2022.

Bài liên quan
Nga - Trung Quốc củng cố liên minh năng lượng
Hôm 17-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm (EXPO) Nga - Trung lần thứ 8 tại TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU mất kiên nhẫn khi Moscow kiếm hàng tỷ USD từ ngân hàng châu Âu