Giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột

22/10/2023, 14:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngoại trưởng các nước ASEAN ngày 20/10 đã ra Tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, tránh thương vong cho dân thường, cũng như kêu gọi các bên tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế trong xung đột.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh nước này vẫn kiên quyết và kiên định với cam kết về một giải pháp hai nhà nước để đạt được một nền hòa bình ở Trung Đông, khẳng định đây là lập trường không đổi của Ottawa. Ông đồng thời cho rằng, thế giới và khu vực cần một nhà nước Palestine hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững bên cạnh một Israel hòa bình, thịnh vượng, dân chủ và an toàn.

Trong một diễn biến liên quan, Hamas ngày 20/10 cho biết, để đáp lại các nỗ lực của Qatar, lực lượng này đã thả 2 con tin người Mỹ vì “lý do nhân đạo”. Sau khi thả con tin, phía Hamas cũng tuyên bố đang làm việc với đại diện các nước Qatar và Ai Cập để thả các con tin là dân thường. Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận, Hamas đã thả 2 con tin là Judith Raanan và Natalie Raanan vào tối cùng ngày. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng cho biết thêm, phía Israel đã tiếp nhận 2 con tin tại khu vực giáp giới Gaza và đưa họ tới một căn cứ quân sự để gặp gia đình.

Trong một thông cáo, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định chính quyền nước này đã đảm bảo 2 con tin người Mỹ được trả tự do, đồng thời bày tỏ cảm ơn chính quyền Qatar và Israel đã phối hợp thực hiện công việc này.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con Judith Raanan và Natalie Raanan. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric nhận định, việc Hamas thả 2 người này mang lại hy vọng cho gia đình các con tin khác bị giữ tại Dải Gaza.

Theo ([Tên nguồn])
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/giai-phap-hai-nha-nuoc-la-con-duong-kha-thi-duy-nhat-de-giai-quyet-xung-dot-c415a1512153.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/giai-phap-hai-nha-nuoc-la-con-duong-kha-thi-duy-nhat-de-giai-quyet-xung-dot-c415a1512153.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    22 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    15 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột