Hà Nội: Nhiều thanh niên rồ ga, quay xe chạy khi thấy CSGT nhưng không thoát
Lộc Liên/VTC News•02/05/2026 10:47
Chiều 1/5, nhiều thanh niên đầu trần rồ ga, quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT làm nhiệm vụ trên phố Lạc Long Quân (Hà Nội) nhưng đều bị chặn lại, xử lý nghiêm.
Tiếp tục cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Chiều 1/5, tại đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra, tập trung vào các lỗi vi phạm phổ biến của thanh thiếu niên.
Trong gần 3 giờ, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều thanh niên lái xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách khi đi qua khu vực chốt kiểm tra.
Khi phát hiện lực lượng CSGT phía trước, một số thanh thiếu niên bất ngờ tăng ga, đi ngược chiều nhằm “thông chốt”.
Tuy nhiên, với phương án bố trí lực lượng từ xa, kết hợp chốt chặn linh hoạt của cảnh sát, các trường hợp này đều nhanh chóng bị phát hiện, dừng xe và đưa về khu vực kiểm tra.
Trong các trường hợp bị xử lý có một nam thanh niên chưa đủ 18 tuổi lái mô tô phân khối lớn. Khi phát hiện chốt kiểm tra, người này quay đầu xe bỏ chạy nhưng không thành. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích về mức độ vi phạm, thanh niên thừa nhận lỗi.
Ngoài việc xử lý trực tiếp người vi phạm, lực lượng chức năng cũng xem xét trách nhiệm những trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Theo quy định, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 8 đến 10 triệu đồng; nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, trong gần 3 giờ kiểm tra, đã có 10 trường hợp bị xử lý liên quan đến lỗi này.
Điển hình, vào khoảng 14h50, tổ công tác kiểm tra một nam thanh niên lái xe máy và phát hiện vi phạm ở mức cao, nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Người này thừa nhận có dùng rượu bia trước đó.
Một người khác né chốt bằng cách tắt máy, xuống xe dắt bộ qua khu vực kiểm tra nhưng không qua được sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn.
Theo kế hoạch, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, duy trì các chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm. Lực lượng chức năng ứng trực 100% quân số, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được xác định là giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Năm học 2026-2027, trường THCS này tuyển sinh bằng tổng điểm cuối năm học môn tiếng Việt và toán của các lớp 3,4,5 cùng các tiêu chí và ưu tiên xét tuyển khác biệt.
Ba năm trước, Nguyễn Khắc Nam từng trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập với điểm toán chỉ đạt 4,5. Ba năm sau, nam sinh giành giải nhất toán thành phố Hà Nội trong kỳ thi dành cho học sinh GDTX.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định như trên tại sự kiện vinh danh các học sinh, giáo viên giỏi chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) trên toàn thành phố.
"Tôi đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để phát hiện sớm sai phạm. Những phê duyệt ban đầu cũng là tiền đề khiến dự án chậm kéo dài, gây thất thoát, lãng phí. Tôi rất day dứt, ngay cả khi đã nghỉ hưu, vì công trình kéo dài người dân không được sử dụng", cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không bị tạm giam, được luật sư đưa bằng xe riêng đến tòa phục vụ công tác xét xử liên quan đến sai phạm cơ sở 2 của Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.