Hà Nội: Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi vào lớp 10 THPT năm 2022 - 2023

Phạm Khánh | 18/06/2022, 09:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 18/6, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã kiểm tra công tác tổ chức thi lớp 10 THPT tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ sáng sớm.Thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ sáng sớm.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phòng thi, phòng y tế, phòng thi dự phòng cho thí sinh nghi ngờ mắc Covid-19.

Báo cáo với đoàn công tác, thầy Nguyễn Ngọc Chung, Phó Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Điểm thi có 26 phòng thi với 624 thí sinh và hơn 60 cán bộ tham gia công tác coi thi. Điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng gửi đồ.

“Ngày hôm qua, thí sinh được hướng dẫn về quy chế thi nên buổi sáng hôm nay không xảy ra xáo trộn. Thí sinh đến phòng thi giữ trật tự, tuân thủ quy định của điểm thi. Chúng tôi đã cử cán bộ làm nhiệm vụ trông giữ đồ cho thí sinh, cách xa phòng thi gần nhất là 25m”, thầy Chung cho biết.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất trong phòng y tế tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Thế Cương đồng thời động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi và thí sinh dự thi.

Ông Cương nhấn mạnh việc đảm bảo tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định. Điểm mới trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay là quy định nơi để đồ của thí sinh phải cách phòng thi tối thiểu 25m. Điểm thi cần tránh để xảy ra sơ suất, tuân thủ nghiêm túc quy định bố trí và tạo mọi điều kiện để thí sinh bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái.

“Thời tiết hai ngày thi nắng nóng, có thể lên tới 37 độ nên mong các thầy cô nỗ lực, cố gắng và đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh”, ông Cương chia sẻ.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra phòng thi.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho hay: Các điểm thi đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phòng, chống dịch bảo đảm an ninh, an toàn. Thành phố có 186 thí sinh thuộc diện F0, trong đó 41 em tự nguyện đăng ký dự thi được bố trí tại phòng riêng. 145 thí sinh còn lại xin xét tuyển.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ngoài cổng trường, lực lượng cảnh sát, tình nguyện đã tích cực hỗ trợ thí sinh vào điểm thi, phân luồng giao thông.

Khu vực gửi đồ có nhân viên trông coi.

Hai phòng gửi đồ tại điểm thi được bố trí cạnh khu vực cổng trường, có nhân viên hướng dẫn. Thí sinh gửi đồ được phát phiếu ghi rõ số thứ tự, phòng thi và được chuyển vào phòng gửi đồ có nhân viên trông coi.

Đặt nguyện vọng 1 là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, ngôi trường nằm trong tốp có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2021, Bùi Thị Diệu Linh, học sinh Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn, quận Nam Từ Liêm, cảm thấy hồi hộp xen chút lo lắng.

Nữ sinh cho biết: “Em có mặt từ 6h sáng để tranh thủ ôn lại bài, gửi đồ và xem số báo danh, phòng thi. Thời tiết oi nóng nhưng điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiều cây xanh và rộng rãi nên em thấy thoải mái hơn. Em hi vọng sẽ làm bài thi thật tốt và trúng tuyển vào ngôi trường này”.

Sáng nay (18/6), gần 107.000 thí sinh làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút theo hình thức tự luận. Buổi chiều cùng ngày thi môn Tiếng Anh với thời gian làm bài là 60 phút. Sáng 19/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút.

So với năm 2021, kỳ thi năm nay có nhiều hơn 19 điểm thi, số thí sinh dự thi cũng tăng hơn 14.000 em.

Bài liên quan
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý
Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi vào lớp 10 THPT năm 2022 - 2023