Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, của đất nước, của mỗi gia đình, mỗi thí sinh, tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực thực chất của mình, phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học; đồng thời tiến tới tổ chức kỳ thi trên máy tính trong thời gian sớm nhất.
Với 408/420 đại biểu tán thành (chiếm 87,87%), Quốc hội chính thức thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
(GDTĐ) - Sáng 18/6, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2025. Năm nay, nhà trường triển khai ba phương thức tuyển sinh chính, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh có năng lực nổi bật và đa dạng hóa cách tiếp cận vào đại học.
Các địa phương vận hành chính quyền mới sau sắp xếp thì các ban của hội đồng thi thực hiện theo nguyên tắc "4 tại chỗ"; số lượng ban tương ứng với số tỉnh, thành cũ trước đây.
(GDTĐ) - Chiều 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2025–2026, sớm hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, của đất nước, của mỗi gia đình, mỗi thí sinh, tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực thực chất của mình, phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học; đồng thời tiến tới tổ chức kỳ thi trên máy tính trong thời gian sớm nhất.
(GDTĐ) - Ngày 18/6, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) đã chính thức công bố nguyên tắc quy đổi điểm xét tuyển cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, kèm theo bảng quy đổi minh họa giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (SPT) do trường tổ chức.
Nhiều gia đình đang chi ra những khoản tiền không nhỏ để lấp đầy những giá sách lớn, nhằm tạo cảm giác họ là những người có học vấn cao, biết thưởng thức văn hóa.
Nếu chip bán dẫn là "trái tim" của thế giới công nghiệp hiện đại, thì nhân lực chính là mạch máu để quả tim ấy hoạt động. Khi Việt Nam đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: Đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030 – đó không chỉ là con số, mà còn là một lời tuyên bố rằng chúng ta sẵn sàng bước vào "bản đồ công nghệ cao toàn cầu" bằng chính năng lực nội sinh. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ viết nên hành trình này?