Ngày 15-9, chị P. đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo sự việc. Tiếp nhận tố giác, lãnh đạo Cơ quan CSĐT đã phân công điều tra viên liên hệ, phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội) để giải cứu nạn nhân.
Đối tượng Hoàng Thị Lên tại cơ quan công an
Chị S. được hướng dẫn kết nối liên lạc với cán bộ của Tổ chức trẻ em Rồng Xanh qua phần mềm Wechat. Sau khi thống nhất được thời gian, địa điểm đón, chị S. cùng con gái đến vị trí như đã hẹn và được đưa về tỉnh Lào Cai. Sau đó, mẹ con chị S. được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đưa về chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi. Sau khi sức khỏe ổn định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cử cán bộ đưa mẹ con chị S. xuống TP Hà Nội rồi đón xe khách về quê, đoàn tụ với gia đình.
Bán người với giá 120 triệu đồng Tại cơ quan công an, đối tượng Lên khai nhận có người cháu tên là Cơ đã lấy chồng người Trung Quốc gần 20 năm. Lên và Cơ cũng thường xuyên liên lạc với nhau qua ứng dụng mạng xã hội Wechat. Khoảng đầu năm 2018, Cơ liên lạc với Lên và nói có một người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ người Việt Nam và hỏi Lên có quen biết ai thì giới thiệu. Lên nói với Cơ có biết một người tên S. ở gần nhà đã có gia đình nhưng vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Sau khi dụ dỗ được chị S. Lên liên lạc với Cơ và bàn bạc cách đưa chị S. sang Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc, mẹ con chị S. bị bán cho 1 người đàn ông tên Coáng làm vợ. Cơ được trả công khoảng 120 triệu đồng và Cơ đưa cho Lên hơn 14 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng. |
CLIP: Giải cứu thành công người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người