Học sinh Hà Nội tham gia cuộc thi Hunger Games 2025 để giải cứu nguồn thực phẩm, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bảo vệ môi trường.
Trong không khí mùa hè sôi động, The Hunger Games 2025 với chủ đề “Battle of Hourglass – Thời Sa Chiến” tiếp tục mở ra hành trình ý nghĩa cho hàng trăm học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Đây là mùa thứ 11 của cuộc thi giải cứu thực phẩm, do Tổ chức tình nguyện Hanoi Food Rescue (HFR) khởi xướng – một sáng kiến xuất phát từ cuộc thi Dash For Impact 2012 của AIESEC FTU – Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Hành trình hơn một thập kỷ của dự án đã chứng minh rằng, từ những phần thức ăn còn nguyên vẹn, chưa sử dụng từ nhà hàng, khách sạn hoặc hộ gia đình, có thể trở thành nguồn thực phẩm quý giá cho người khó khăn, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm và chia sẻ trong giới trẻ.
Chia sẻ về hành trình bền bỉ duy trì The Hunger Games suốt 11 mùa, Lương Hương Giang (16 tuổi, THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết: “Điều khiến chúng em kiên trì suốt 11 mùa chính là giá trị mà chương trình mang lại: mỗi suất ăn không chỉ giúp đỡ người khó khăn mà còn gửi gắm thông điệp chống lãng phí thực phẩm. Hành trình này còn tạo cơ hội để chúng em hiểu thêm về các hoàn cảnh sống trong xã hội và kết nối với những người có cùng mục tiêu”.
Khi bắt đầu năm 2012, nhóm học sinh nhỏ lẻ ấy chưa nghĩ The Hunger Games có thể đi xa và bền vững đến vậy. Em Từ Gia Hân (17 tuổi, THPT Chuyên Ngoại Ngữ) chia sẻ: “Chúng em chỉ mong làm điều gì đó có ích từ những phần thực phẩm . Nhưng nhờ sự ủng hộ của cộng đồng và niềm tin mạnh mẽ vào giá trị chống lãng phí, chúng em đã kiên trì đi tiếp. Hôm nay, The Hunger Games không chỉ là trò chơi, mà đã trở thành hành trình gắn kết và lan tỏa cảm hứng cho nhiều bạn trẻ”.
Chủ đề năm nay mang thông điệp về giá trị từng khoảnh khắc và tầm quan trọng của mỗi suất ăn. Nguyễn Sơn Nam (16 tuổi, THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam) giải thích: “Mỗi hạt cát tượng trưng cho một đội chơi, và đồng thời là từng suất ăn đang rơi. Nếu không hành động kịp thời, chúng sẽ bị lãng phí và không được trao gửi đến những người cần”.
Các đội tự tay chế biến nguyên liệu để tạo bữa ăn hoàn chỉnh, trao tặng không chỉ là thử thách trong cuộc chơi mà còn là trải nghiệm để cảm nhận giá trị sẻ chia. Các em chia sẻ, những bữa ăn được gửi đi mang theo sự quan tâm, tình cảm và tinh thần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.
The Hunger Games diễn ra qua 4 vòng: Khai Thời, Tuyệt Chiến, Cuồng Trận, Chung Khắc, quy tụ học sinh, sinh viên tại Hà Nội và các bạn quốc tế. Trong hơn một thập kỷ, dự án đã trao hơn 84.000 suất ăn từ hơn 30 nhà hàng, khách sạn, phục vụ hơn 30.000 người khó khăn.
Khó khăn lớn nhất là kinh phí và hậu cần, nhưng BTC vượt qua nhờ sự đồng hành của nhà tài trợ và cộng đồng. Nguyễn Thành Trung (17 tuổi, THPT Chuyên Ngoại Ngữ) chia sẻ: “Nhờ sự đồng hành của các nhà tài trợ, cộng đồng và linh hoạt trong phân bổ nguồn lực, chúng em từng bước vượt qua. Mỗi khó khăn về tài chính cũng là cơ hội học cách kiên trì và trân trọng sự hỗ trợ mình nhận được".
Ngoài việc giải cứu thực phẩm, The Hunger Games còn giúp học sinh rèn kỹ năng, trải nghiệm làm việc nhóm, phát triển tinh thần trách nhiệm và lan tỏa thông điệp không lãng phí thức ăn. Hành trình hơn một thập kỷ của HFR từ Dash For Impact 2012 đến nay chứng minh rằng từng hành động nhỏ nhưng bền bỉ tạo ra ảnh hưởng lớn, gieo mầm cho thế hệ trẻ sống có trách nhiệm và nhân ái.