Hiệu trưởng xin lỗi sau bữa ăn bán trú 25.000 đồng chỉ có trứng, 3 lát chả
•07/10/2025 18:49
Liên quan đến suất ăn 25.000 đồng của học sinh gây tranh cãi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị đã có thư xin lỗi phụ huynh và học sinh.
Ngày 7/10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, đã có thư xin lỗi phụ huynh và học sinh, liên quan đến bữa ăn trưa 6/10 chưa đạt yêu cầu.
Trong thư, bà Thủy bày tỏ lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn, khẩu phần ăn, khiến chất lượng bữa ăn của học sinh chưa bảo đảm.
Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Ảnh: Nhật Anh).
Theo bà Thủy, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, tránh tái diễn sự cố tương tự. Nhà trường cam kết tăng cường giám sát hằng ngày một cách chặt chẽ, nhằm nâng cao chất lượng bữa trưa cho học sinh.
Để đảm bảo tính minh bạch, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn sẽ chụp lại khẩu phần ăn gửi đến các nhóm lớp để phụ huynh giám sát và yên tâm hơn.
Trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, lãnh đạo Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn cho biết năm học 2025-2026, trường có 624 học sinh đăng ký ăn bán trú.
Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp bữa ăn trưa giá 25.000 đồng/suất. Phụ huynh trực tiếp đăng ký và nộp tiền theo tuần hoặc tháng cho đơn vị cung ứng, nhà trường không tham gia khâu tài chính mà chỉ chịu trách nhiệm giám sát.
Phía doanh nghiệp cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị, không sử dụng thịt lợn trong thời điểm có dịch và nguồn thực phẩm khan hiếm sau mưa bão, dẫn đến bữa ăn của học sinh ngày 6/10 chưa đạt tiêu chuẩn.
Hình ảnh khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).
Như Dân trí đã thông tin, dư luận tại Quảng Trị đang xôn xao hình ảnh 2 khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn. Trong đó, một khay có cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, muối lạc; khay còn lại có thêm canh rau.
Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều người cho rằng khẩu phần ăn như vậy quá ít so với mức giá 25.000 đồng và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh bán trú.
Bữa ăn 25.000 đồng của học sinh một trường tiểu học tại Quảng Trị đang khiến dư luận xôn xao bởi thực đơn chỉ có trứng luộc, 3 lát chả, muối lạc và canh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức buổi gặp mặt 80 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025”.
Sở An toàn thực phẩm TPHCM phát hiện hàng loạt vi phạm, từ chi nhánh hoạt động không phép đến việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc tại hai chi nhánh của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích" khiến hơn 300 người ngộ độc sau khi ăn.
Theo các chuyên gia tâm lý, khi bị trừng phạt hay bắt lỗi, học sinh thường có xu hướng chống đối, dễ tái phạm. Ngược lại, nếu các em cảm nhận được sự ghi nhận, chào đón, sẽ hợp tác, muốn tự sửa sai và hứng thú hơn trong học tập.
Năm nay, Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture sẽ có thêm nhiều hoạt động mới, nổi bật là chuỗi đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture, được phối hợp tổ chức cùng các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.
Theo chủ trương của Đảng, Việt Nam phấn đấu phát triển một số cơ sở giáo dục đại học ngang tầm khu vực và thế giới, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia gắn với doanh nghiệp và viện nghiên cứu.
Bộ Nội vụ cho rằng lương giáo viên đã cao nhất, đề xuất hệ số đặc thù của Bộ Giáo dục không có cơ sở pháp lý, có thể phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và gây ra bất hợp lý về thu nhập.
Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức buổi gặp mặt 80 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025”.