Học sinh lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh

17/01/2024, 17:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dự án giáo dục phát triển bền vững giúp học sinh hình thành thêm kỹ năng, thói quen tốt trong bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện.

Chiều 17/1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với Thành phố Umea (Thụy Điển) tổ chức hội nghị báo cáo kết quả dự án giáo dục phát triển bền vững đã được hai bên triển khai từ năm 2012 đến nay.

Dự hội nghị có bà Ann Mawe, Đại sứ Vương Quốc Thụy Điển tại Việt Nam; bà Moa Brydsten - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục thành phố Umea; ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ GD&ĐT); ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy và các đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục thành phố Umea, quận Cầu Giấy.

Văn nghệ do học sinh quận Cầu Giấy thực hiện chào mừng hội nghị.
Văn nghệ do học sinh quận Cầu Giấy thực hiện chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy cho biết, qua 12 năm triển khai Dự án Giáo dục phát triển bền vững, quận Cầu Giấy đều triển khai tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh về dân chủ, bình đẳng giới và bảo vệ môi trường. Học sinh giao lưu, kết bạn trực tuyến, mở rộng hơn về nhận thức; cán bộ quản lí, giáo viên tham quan, học tập, giao lưu giữa hai bên, cải tiến nhiều trong cách quản lí trường học và trong quan hệ với phụ huynh.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy cũng cho biết, việc tham gia dự án là một trong những bước đi hội nhập quốc tế, giúp nâng cao chất lượng giáo dục của quận. Đồng thời hoạt động này cũng góp phần giúp các nhà trường thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018 trong giai đoạn hiện nay.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị.
Bà Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị.

"Với công tác giáo dục - đào tạo, lãnh đạo quận Cầu Giấy luôn dành mối quan tâm đặc biệt. Trong thời gian tới, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục sát cánh cùng với thành phố Umeå thực hiện hiệu quả Dự án. Đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiều dự án khác vì một tương lai hoà bình, hữu nghị và cùng phát triển bền vững...", bà Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Bà Moa Brydsten - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục thành phố Umea (bên trái) phát biểu chào mừng hội nghị.
Bà Moa Brydsten - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục thành phố Umea (bên trái) phát biểu chào mừng hội nghị.

Theo báo cáo của ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, trong vòng 12 năm, dự án được triển khai với 3 giai đoạn, gồm 3 nội dung chính: Bảo vệ môi trường, dân chủ trong trường học và bình đẳng giới. Có 15 trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tham gia dự án này.

Trước và trong quá trình triển khai dự án, đã có khoảng 900 giáo viên quận Cầu Giấy được các chuyên gia Thụy Điển hỗ trợ, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy các nội dung về giáo dục hòa nhập, giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, bình đẳng giới…

Thông qua các hoạt động của dự án, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đều có sự thay đổi về nhận thức và hành động. Nhiều tiết học được tổ chức linh hoạt về không gian, lồng ghép các kiến thức về bảo vệ môi trường và bình đẳng giới. Học sinh đã hình thành được nhiều kỹ năng, thói quen tốt trong bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện và tôn trọng. Công tác quản lý trong trường học được thực hiện cởi mở, dân chủ giữa cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy báo cáo tại hội nghị.
Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy báo cáo tại hội nghị.

Đặc biệt, các ý kiến của phụ huynh học sinh đều cho biết, có sự cảm nhận rõ sự bình đẳng, dân chủ trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, tham gia cùng chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, văn minh.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh khẳng định, dự án giáo dục phát triển bền vững đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành thói quen tích cực của mỗi cá nhân nhà giáo, học sinh và sự phát triển của các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Học sinh Nguyễn Hà Anh, Trường THCS Cầu Giấy cho biết, thông qua nhiều hoạt động do nhà trường tổ chức, em hiểu thêm về bình đẳng giới, có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. "Em và các bạn trong lớp cũng nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc góp sức xây dựng trường học xanh, sạch, an toàn và thân thiện...", Hà Anh bày tỏ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh