Ngày 25/5, tại trường Olympia diễn ra chung kết cuộc thi Tiếng Anh triết học cho học sinh tiểu học, THCS - Junior Philosophy Olympiad 2025.
Với chủ đề “Aristotle & NextGen” (tạm dịch: Triết gia Hy Lạp Aristotle và thế hệ tương lai), Junior Philosophy Olympiad (JPO) 2025 khởi động từ tháng 3/2025 và thu hút được hàng trăm thí sinh đến từ các trường phổ thông nhiều tỉnh thành tham dự.
Các đội chơi đều dành sự đầu tư công phu cho video yêu cầu của vòng 1 - Khám phá chủ đề của bài thơ do Ban tổ chức cung cấp, liên hệ với triết học của Aristotle: Siêu hình học & Đạo đức học và từ đó trả lời những câu hỏi liên quan đến triết học.
Dựa trên các tiêu chí về: Sự sáng tạo và logic trong tư duy; độ chính xác của ngôn ngữ sử dụng để thuyết trình; năng lực truyền tải-giao tiếp; kết quả bình chọn online, 14 đội chơi xuất sắc của bảng Griffin (dành cho học sinh từ khối 4 tới khối 6) và 16 đội chơi xuất sắc bảng Olympia (dành cho học sinh từ khối 7 tới khối 9) đã được đi tiếp vào vòng 2.
Có mặt trực tiếp tại trường Olympia ngày 24 và 25/5/2025, 30 đội chơi xuất sắc của hai bảng tham gia vòng 2 thi viết phối hợp - Being Pen, vòng 3 kiến thức triết học - Mind’s Goblet và vòng 4 luận đàm triết học - Ethics Bowl.
Ở vòng thi viết, sau khi nhận đề từ Ban tổ chức, các đội chơi có 90 phút để hoàn thành bài thi của mình. Không chỉ cần hiểu rộng và “đào sâu” tư tưởng triết học của triết gia Hy Lạp Aristotle, các thành viên trong đội còn phải thảo luận để thống nhất quan điểm và xây dựng chiến lược viết bài, phân công nhau thực hiện bài viết.
Đặc biệt, mỗi bài luận cá nhân của từng thành viên phải có tính tương hỗ, nhất quán để hợp lại thành một tổng thể hài hòa, hoàn chỉnh, nhằm làm bật lên luận điểm chung mà đội đã đề ra. Đây là một hình thức thi viết mới mẻ với học sinh phổ thông.
Kết thúc vòng thi viết, các đội tiếp tục bước vào vòng thi kiến thức triết học Ethics Bowl với thử thách “đấu cặp” gay cấn, hấp dẫn.
Top 2 đội có tổng điểm thi (40% điểm từ vòng 2, 15% điểm từ vòng 3 và 45% điểm từ vòng 4) cao nhất mỗi bảng Griffin (dành cho học sinh từ khối 4 tới khối 6) và Olympia (dành cho học sinh từ khối 7 tới khối 9) được đi tiếp vào vòng 5 - chung kết để tranh giải Nhất, Nhì.
Vẫn giữ hình thức thi như vòng 4, nhưng ở cuộc đối đấu cuối cùng này, Ban giám khảo không chấp nhận kết quả hòa, đồng thời độ khó của đề thi và các tiêu chí chấm giải sẽ khắt khe hơn rất nhiều.
Các đội thi tham gia luận đàm triết học theo đúng chuẩn cấu trúc quốc tế của hình thức Ethics Bowl, gồm 5 giai đoạn:
Chuẩn bị: Các đội nhận đề bài từ trọng tài. Phe thi đấu (ủng hộ hoặc phản biện) và thứ tự trình bày sẽ được xác định thông qua hình thức tung đồng xu.
Trình bày lập luận: Sau 2 phút thảo luận nội bộ, mỗi đội có 3 phút để trình bày quan điểm trước Hội đồng giám khảo.
Trao đổi mở: Sau 2 phút chuẩn bị, hai đội bước vào phiên thảo luận mở kéo dài 10 phút để trao đổi và phản hồi lập luận của nhau.
Hỏi & Đáp: Trong 10 phút tiếp theo, các đội lần lượt trả lời câu hỏi được đặt ra bởi Ban Giám khảo.
Câu hỏi cuối cùng: Mỗi đội có tối đa 1 phút để phản hồi quan điểm của đội bạn và đưa ra phát biểu kết luận.
Với thể hiện xuất sắc, đội Dynametises đã giành giải Nhất bảng Olympia (dành cho lớp 7-9); đội The Unicorns giành giải Nhất bảng Griffin (dành cho lớp 4-6).
Đội Dynametises gồm các học sinh: Lê Ngọc Minh, lớp 8, Trường THCS Trần Hưng Đạo (Hà Nội), Trương Khánh Anh, lớp 7, Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Nội), Trần Lê Thanh Trúc, lớp 7, Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Nội).
The Unicorns gồm 3 học sinh: Dương Minh Khoa, lớp 5 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Q. Tân Bình, TP. HCM), Ngô Phương Nghi, lớp 5 Trường Tiểu học Tân Phú C (tỉnh Bình Phước), Tô Ngọc Hiếu, lớp 5 Trường Tiểu học Mai Động (Hà Nội).