Hơn 1.500 tân sinh viên Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế khai giảng năm học mới

06/10/2023, 11:23
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 6/10, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, Trường ĐH Y - Dược Huế chào đón 1.525 tân sinh viên thuộc 10 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy đã trúng tuyển và nhập học.

Đặc biệt, tân sinh viên Y khoa Trần Nguyễn Thiên Thư, với điểm thi đạt 29,55 đã trở thành thủ khoa trường và cũng là thủ khoa toàn Đại học Huế kỳ tuyển sinh năm nay.

Năm học mới, Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế có 1.525 tân sinh viên nhập học. ảnh 1

Năm học mới, Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế có 1.525 tân sinh viên nhập học.

Công tác tuyển sinh đại học cho năm học 2023-2024 đã được trường triển khai tốt, trong đó các ngành trọng điểm đạt tỷ lệ rất cao như Y khoa 107.5%, Răng - Hàm - Mặt 112.8%, Dược học 105.2%, Y học Cổ truyền 115%.

Công tác tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2023 đã hoàn tất, có 543/576 học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CKI/CKII hoàn tất thủ tục nhập học; công tác đào tạo nghiên cứu sinh tiếp tục phát triển về số lượng lẫn chất lượng.

Tại Lễ khai giảng, trường đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Thủ tướng cho PGS.TS Trần Tấn Tài - giảng viên Khoa Răng - Hàm - Mặt; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; và trao khen thưởng các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu chào năm học mới. ảnh 2

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu chào năm học mới.

Nhà trường tuyên dương 10 sinh viên thủ khoa ngành tuyển sinh năm 2023; khen thưởng 21 tập thể lớp sinh viên và 483 cá nhân sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt năm học 2022 – 2023; trao các suất học bổng của cựu sinh viên các khóa Trường Đại học Y - Dược Huế, học bổng các doanh nghiệp cho sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt.

Được biết, với sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật của Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ, trường tích cực tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo khoa học sức khỏe theo hướng tích hợp dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, hội nhập với tiêu chuẩn giáo dục Y khoa quốc tế cho 2 ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Trường đang phát triển trên nhiều mặt, hợp tác quốc tế và khám chữa bệnh. (Ảnh: Nguyễn Quốc) ảnh 3

Trường đang phát triển trên nhiều mặt, hợp tác quốc tế và khám chữa bệnh. (Ảnh: Nguyễn Quốc)

Song hành với các hoạt động khám chữa bệnh thường quy, Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế đã nâng cao hoạt động quản lý chất lượng, tiếp tục triển khai đề án Phát triển các kỹ thuật chuyên môn sâu giai đoạn 2022 – 2030, tăng cường hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện trong khu vực.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.500 tân sinh viên Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế khai giảng năm học mới