Giáo dục quốc phòng

Hungary phản đối EU mua vũ khí cho Ukraine

Đăng Minh 21/03/2024 22:14

GDTĐ - Hungary phản đối Liên minh châu Âu (EU) dùng tài sản bị đóng băng của Nga mua vũ khí cho Ukraine.

Thông tin trên do kênh Deutsche Welle (DW News) của Đức dẫn các nguồn thạo tin hôm 21/3.

Nguồn tin khẳng định, chính phủ Hungary phản đối việc EU dự định lấy 90% lợi nhuận từ tài sản phong tỏa Nga để mua vũ khí cho Ukraine.

“Số tiền này có thể được sử dụng vào bất cứ mục đích gì, ngoại trừ mua vũ khí cho Ukraine”, nguồn tin dẫn tuyên bố từ phía Hungary.

nga(1).jpeg
Hungary phản đối EU sử dụng tài sản đóng băng của Nga mua vũ khí cho Kiev. Ảnh minh họa: FINANCIAL TIMES

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) hôm 20/3 đề xuất chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 - 3 tỷ euro mỗi năm từ tài sản của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu sau khi xung đột Moscow - Kiev bùng phát.

Khoảng 90% được đề xuất sẽ chuyển qua một quỹ để mua vũ khí, phần còn lại sẽ được sử dụng cho nỗ lực phục hồi và tái thiết Ukraine.

Số tiền cụ thể mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu vì lợi nhuận là tiền lãi từ khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng trung ương Nga được nắm giữ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau ở 27 quốc gia EU.

Các nhà phân tích nhận định với sự phản đối của thành viên Hungary khiến cho đề xuất này Uỷ ban châu Âu khó có thể được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 21/3 (giờ địa phương).

Hội nghị thượng đỉnh EU lần này còn có một "vấn đề gây tranh cãi" khác đó chính là cuộc thảo luận về việc mở rộng EU.

Các nhà lãnh đạo EU ủng hộ việc bắt đầu đàm phán về việc Ukraine và Moldova gia nhập liên minh này vào tháng 12/2023.

Để bắt đầu đàm phán, các quốc gia thành viên EU phải phê duyệt các khuôn khổ đàm phán do EC đệ trình, đóng vai trò là lộ trình cho quá trình gia nhập.

Họ cũng cần tổ chức một cuộc họp của hội nghị liên chính phủ, một cơ quan được thành lập đặc biệt sẽ trực tiếp tiến hành các cuộc đàm phán.

Đáng chú ý, cả hai quyết định này đều cần có sự ủng hộ của tất cả 27 thành viên, trong khi Hungary dường như sẽ là quốc gia không chấp thuận thông qua.

"Có những quốc gia thành viên phản đối việc bắt đầu đàm phán với Ukraine và Moldova dưới thời Chủ tịch EU của Bỉ", nguồn tin cho biết.

Hiện tại Bỉ đang giữ ghế Chủ tịch EU và sẽ kéo dài đến ngày 1/7 tới, sau đó tới lượt Hungary đảm nhận vai trò này.

Bài liên quan
Tiết lộ quân số còn lại của một lữ đoàn bộ binh Ukraine sau gần 2 năm xung đột
Khi xung đột Nga – Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ 3, một số lữ đoàn Ukraine sắp cạn kiệt nhân sự và đạn dược.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hungary phản đối EU mua vũ khí cho Ukraine