Ukraine liên tục yêu cầu phương Tây cấp phép cho quân đội nước này sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công lãnh thổ Nga, đó là những vũ khí nào và khả năng được chấp thuận đến đâu?
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc Mỹ, Anh đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp tấn công vào lãnh thổ Nga, song phía Mỹ bác bỏ.
Ukraine nhận được một loạt cam kết viện trợ vũ khí mới từ các đồng minh phương Tây tại cuộc họp vừa qua của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, nhưng không có vũ khí tầm xa như mong muốn của Kiev.
Các đồng minh phương Tây hỗ trợ Ukraine trong xung đột hôm 11/9 đã truyền tải thông điệp rằng không thể giúp Kiev đánh bại Moscow. Do đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải đưa ra một kế hoạch thực tế hơn, báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.
Sau hơn một tháng kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công vùng Kursk, Nga được cho là đã chính thức tổ chức phản công quy mô, bước đầu đẩy lùi quân đội Ukraine tại một ngôi làng cách biên giới 13km.
Phát biểu trong ngày mở đầu cuộc tập trận hải quân "Ocean-2024", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga phải sẵn sàng đối phó mọi hành động quân sự tiềm tàng từ mọi hướng.
Nga ngày 10/9 tuyên bố, quân đội nước này đã giành thêm 1.000 km2 ở Donbass trong tháng 8 và tháng 9, bất chấp việc Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của nước này.
Quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Matveyevka và Olgovka, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực tấn công ba khu định cư trong chiến dịch mà Kiev đang thực hiện tại tỉnh biên giới Kursk.
Trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ sắp chuyển giao tên lửa tầm xa cho Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng Washington chớ nên đùa giỡn về "lằn ranh đỏ" của Nga.