Học đường

Khẩn trương khắc phục sạt lở trường học ở Hà Nội

Đăng Chung 18/09/2025 11:34

Đặt biển cảnh báo, khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún tại Trường Tiểu học Minh Quang B (xã Ba Vì, Hà Nội) đảm bảo an toàn cho thầy trò nhà trường.

Căng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm sau sự cố sạt lở.
Căng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm sau sự cố sạt lở.

UBND TP Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng sạt lở tại xã miền núi Ba Vì, sau ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025 (bão Wipha).

Theo UBND xã Ba Vì, tại Trường Tiểu học Minh Quang B (thôn Đá Chông), bức tường kè sân trường dài 83m, cao 4m bị sạt lở; sân trường lát gạch lún võng; mái tôn khu nhà học 2 tầng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên, học sinh và người dân khu vực.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do nền địa chất yếu, mưa bão làm gia tăng dòng chảy mặt và ngậm nước trong đất, dẫn đến giảm khả năng kháng cắt, gây sạt lở.

Ngoài ra, xã Ba Vì còn có 8 vị trí sạt lở tại các thôn Minh Hồng, Sui Quán, Mít Đồng Sống, Bắt Còn Chèm, Phú Lội, Sổ. Đất và sỏi đá trượt xuống bờ tường các hộ gia đình trong mưa bão, trực tiếp uy hiếp an toàn của các hộ dân sinh sống ngay dưới chân taluy.

Để hạn chế thiệt hại, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; kịp thời phát hiện, xử lý tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”; cắm biển cảnh báo, căng dây, canh gác, hướng dẫn người dân tránh xa khu vực nguy hiểm; kiên quyết di dời những hộ không bảo đảm an toàn; đồng thời hỗ trợ đời sống, bố trí tái định cư khi cần thiết.

z7021526201208-5c878bdb25e616bf7bdd63d0f9884b4c.jpg
Khu vực sạt lở được căng dây, đặt biển báo.

UBND xã Ba Vì triển khai giải pháp công trình khẩn cấp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp theo dõi diễn biến, hướng dẫn xã Ba Vì xử lý giờ đầu và triển khai biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế tối đa sự phát triển của các điểm sạt lở.

Sáng 18/9, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Ba Vì (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sạt lở tại trường Tiểu học Quảng Minh B, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra. Đồng thời tiến hành căng dây có biển báo khu vực sạt lở nguy hiểm để an toàn cho thầy trò nhà trường.

“Rất may thời điểm bão Wipha giữa tháng 7/2025, khi đó học sinh đang trong giai đoạn nghỉ hè. Khu vực sạt lở cạnh sân trường và cách xa khu phòng học. Hiện các đơn vị liên quan đã rào chắn bằng hàng rào sắt đảm bảo cho học sinh đến trường học tập…”- ông Hưng thông tin.

Theo ông Hưng, toàn xã Ba Vì hiện có 12 trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS), qua kiểm tra đầu năm học, 100 các trường học đảm bảo an toàn, không có trường hợp cây đổ, hay nguy cơ bị sạt lở, tự tin bước vào năm học mới.

z7021526197119-f5bb9473dab62c601acdb2e8b277398f.jpg
Hàng rào sắt sau sự cố sạt lở tại trường học.

Trưởng phòng Văn hóa xã hội (xã Ba Vì) cũng cho biết, địa phương đã làm báo cáo được liên ngành thành phố về kiểm tra. Đồng thời, TP Hà Nội bố trí ngân sách cho việc khắc phục sự cố sụt lún tại Trường Tiểu học Minh Quang B. Với địa bàn vùng núi khó khăn, nhiều điểm trường lẻ để thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con tới trường đảm bảo không phải xa quá. Những năm qua, xã Ba Vì được huyện Ba Vì cũ, TP Hà Nội quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học.

“Hiện nhiều trường đã có biểu hiện xuống cấp, thiếu thốn cơ sở vật chất, xã đã làm kế hoạch đầu tư công báo cáo các sở, ngành thành phố, trong thời tới được thành phố quan tâm sẽ từng bước đầu tư...”- vị Trưởng phòng thông tin.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khan-truong-khac-phuc-sat-lo-truong-hoc-o-ha-noi-post748870.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khan-truong-khac-phuc-sat-lo-truong-hoc-o-ha-noi-post748870.html
Bài liên quan
Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục thiên tai, đảm bảo khai giảng năm học mới
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký công văn chỉ đạo các ngành liên quan khắc phục thiên tai, đảm bảo điều kiện khai giảng năm học mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị
    một giờ trước Chính trị
    Trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành các bước theo quy trình để bầu những chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị. Trong đó có Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều là những vị trí giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và sự vận hành thống nhất của bộ máy chính trị.
  • Tiểu sử Thủ tướng Lê Minh Hưng
    một giờ trước Infographic
    Thủ tướng Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
  • Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031
    một giờ trước Thời sự
    15h05 ngày 7/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.
  • Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội
    5 giờ trước Chính trị
    9h15 ngày 7/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt đồng ý.
  • Trải nghiệm thiên nhiên giữa lòng đô thị Huế
    6 giờ trước Kĩ năng sống
    Không chỉ là nơi lưu giữ và trưng bày các giá trị đa dạng sinh học, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (thành phố Huế) đang trở thành không gian giáo dục trải nghiệm hiện đại, góp phần hiện thực hóa chủ trương đổi mới giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẩn trương khắc phục sạt lở trường học ở Hà Nội