‘Khởi đầu khiêm tốn, vượt lên nghịch cảnh, đổi đời nhờ giáo dục’

La Giang | 24/10/2023, 09:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Đó là cách cô nữ sinh dân tộc Thái, Cà Thị Cúc miêu tả về hành trình đạt được học bổng Chắp cánh ước mơ để bắt đầu chặng đường học vấn với Đại học RMIT.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm trí em, ước mơ đại học chưa bao giờ tắt. Cúc mong muốn tiếp tục học lên cao để có thể quay lại nơi mình sinh ra, giúp các em nhỏ trong bản có thêm động lực đi học và truyền cảm hứng cho bản làng về tầm quan trọng của giáo dục.

Nhờ các anh chị tại KOTO giới thiệu, Cúc biết đến học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT. Giây phút tìm thấy thông tin về chương trình Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại RMIT, Cúc quyết định sẽ nắm lấy cơ hội quý báu này để viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình.

Mọi cảm xúc trong cô đã vỡ òa khi nhận được kết quả xét tuyển học bổng Chắp cánh ước mơ.

“Lúc đó em chỉ biết nhìn lên trời và thốt lên rằng - bố mẹ ơi, bố mẹ có đang nhìn thấy con không, con đã làm được rồi này, con biết bố mẹ cũng sẽ tự hào về con lắm”, cô gái nhỏ hồi tưởng lại, đôi mắt lấp lánh ngập tràn niềm vui.

Ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của KOTO, là người đầu tiên Cúc chia sẻ về tin vui này. Ông nói: “Học bổng này là sự tôn vinh tinh thần không thể khuất phục được của em, một cô gái dân tộc thiểu số kiên cường – và giờ đây em có cơ hội thắp lại ước mơ của mình một lần nữa”.

“Hành trình của Cúc nhắc nhở chúng ta rằng không có trở ngại nào là không thể vượt qua khi bạn có một ước mơ đáng để theo đuổi. Cúc đang đứng trước một chương mới trong cuộc đời và sẵn sàng tung bay. Câu chuyện của em thắp lên hy vọng và truyền cảm hứng cho tất cả những ai phải đối mặt với nghịch cảnh”.

Ông Jimmy cũng chia sẻ về học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT: “Cam kết của RMIT trong việc tạo ra một lộ trình giáo dục để trở thành lãnh đạo đã mang lại cơ hội học tập cho hơn 10 cựu học viên của chúng tôi. Việc đó mang lại hy vọng cho những người như Mai Cúc, người chắc chắn sẽ trở thành sự thay đổi mà họ mong muốn nhìn thấy trong thế giới này”.

Đối với Cúc, “không được tiếp cận với giáo dục giống như việc thấy bản thân mình đang chết đi từng ngày vậy”.

“Em tự ý thức được rằng cần phải học để mỗi ngày đều trở nên tốt hơn. Em không thể sống vui vẻ và lành mạnh khi không có tri thức, dù ít hay nhiều thì 1% vẫn là cố gắng”.

Bài liên quan
Sinh viên RMIT Việt Nam chiến thắng tại cuộc thi L’Oréal Brandstorm
(GDTĐ) - L’Oréal Brandstorm 2023, cuộc thi khởi nghiệp từ ý tưởng sáng tạo của sinh viên tại Việt Nam đã thu hút 70 trường Đại học đăng kí tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Sẽ xếp lại bảng lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Sáng 11/7, tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Quốc hội đã quy định "lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Quốc hội đồng thời giao Chính phủ quy định về chính sách tiền lương giáo viên.
  • Ngôi trường hơn 50 tuổi ở Hà Nội thu 'trái ngọt' mùa thi vào lớp 10
    3 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm 2025, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đạt tỷ lệ 94% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có 38 lượt đỗ trường chuyên.
  • Kỳ vọng phát triển giáo dục toàn diện ở vùng cao Lai Châu
    3 giờ trước Giáo dục
    Với những mục tiêu đổi mới và chiến lược phát triển mang tính đột phá, ngành GD&ĐT Lai Châu kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  • Lựa chọn môn học - tương lai của học sinh
    3 giờ trước Giáo dục
    Qua 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông, có thể thấy, việc lựa chọn các môn học tự chọn, bên cạnh những môn học bắt buộc có ý nghĩa lớn, liên quan trực tiếp đến lộ trình học tập, việc xét tuyển đại học và tương lai của mỗi học sinh. Thực tế đó được các trường trung học phổ thông của Hà Nội nắm bắt và đây cũng là nội dung chính, xuyên suốt tại các buổi tư vấn, gặp gỡ, hướng dẫn phụ huynh học sinh lựa chọn môn học, tổ hợp môn học trước thềm lớp 10 năm học mới 2025-2026.
  • Trường ĐH Trà Vinh xếp 29 trong top 400 của WURI Ranking 2025
    3 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Ngày 11/7, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) công bố thành tích nổi bật khi tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng World Universities with Real Impact (WURI) năm 2025, đứng ở vị trí 29 trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Khởi đầu khiêm tốn, vượt lên nghịch cảnh, đổi đời nhờ giáo dục’