Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi

31/07/2023, 11:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các thầy cô giáo, học sinh huyện An Lão, TP Hải Phòng được khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương qua Hội thi đặc sắc.

Sáng 31/7, Ngành giáo dục huyện An Lão, TP Hải Phòng tổ chức Hội thi tìm hiểu 35 năm Ngày Tái lập huyện An Lão (08/8/1988-08/8/2023) và chào mừng huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Hội thi là dịp để tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường những thành tựu, kết quả nổi bật về kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện An Lão đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, chặng đường 35 năm qua cũng như trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi ảnh 1

Phần thi tài năng thu hút sự tham gia của thầy cô giáo với các tiểu phẩm, hát, múa đặc sắc, hấp dẫn.

Đồng thời, Hội thi góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ giáo viên, học sinh.

Đây là dịp để phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành, thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi ảnh 2

Cuộc thi tìm hiểu về “An Lão - 35 năm Đổi mới và Phát triển" với phần thể hiện tài thú vị.

Cuộc thi tìm hiểu về “An Lão - 35 năm Đổi mới và Phát triển" có nội dung tìm hiểu về Truyền thống lịch sử, văn hoá của quê hương An Lão; những bước phát triển đột phá của Huyện 35 năm qua, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, Giáo dục Đào tạo.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi ảnh 3

Các thầy cô giáo tham gia phần thi Tìm hiểu.

Hình thức của cuộc thi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lớp 5, 6, 7, 8, 9 các trường Mầm non, Tiểu học , Trung học cơ sở trường liên cấp Tiểu học và THCS viết bài tìm hiểu về sự phát triển của Huyện nhà sau 35 năm tái lập.

CB, GV, NV, HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kèm 1 bài viết tay không quá 200 từ (khoảng 1 trang A4) theo câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi ảnh 4

Các đội thi cùng tìm hiểu về huyện An Lão 35 năm xây dựng và phát triển.

Chung kết cuộc thi được tổ chức dưới hình thức Sân khấu hoá sôi động, hấp dẫn.

Toàn huyện chia thành 4 đội thi (theo 4 cụm), mỗi đội gồm 5 thành viên.

Cụm 1: gồm các trường trên địa bàn các xã Bát Trang, Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến và Thị trấn An Lão.

Cụm 2: gồm các trường trên địa bàn các xã An Thắng, Tân Dân, Thái Sơn và Thị trấn Trường Sơn.

Cụm 3: gồm các trường trên địa bàn các xã An Thái, An Thọ, Chiến Thắng, Mỹ Đức.

Cụm 4: gồm các trường trên địa bàn các xã Tân Viên, Quốc Tuấn, Quang Trung, Quang Hưng.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi ảnh 5

Qua Hội thi, thầy cô giáo các nhà trường có cơ hội thể hiện tài năng.

Phần thi Chào hỏi vô cùng hấp dẫn với những màn giới thiệu thú vị, vui nhộn về Đội tham gia dự thi

Các đội thi cùng thể hiện hiểu biết của mình qua phần trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về truyền thống và thành tựu của Huyện An Lão sau 35 năm.

Thầy cô ứng dụng CNTT qua điện thoại thông minh hoặc Máy tính bảng tương tác với Màn hình Led của Ban tổ chức để trả lời câu hỏi.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi ảnh 6

Tiểu phẩm hấp dẫn thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả.

Phần thi tài năng thu hút sự tham gia của thầy cô giáo với các tiểu phẩm, hát, múa đặc sắc, hấp dẫn.

Khán giả quan tâm, hào hứng tham gia phần Giao lưu trả lời câu hỏi qua quét Mã QR trên màn hình sân khấu.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi ảnh 7

Cô trò tham gia Tiểu phẩm tìm hiểu lịch sử Núi Voi, huyện An Lão.

Kết quả, Ban tổ chức trao: Giải Xuất sắc cho cụm 4 , giải Nhất thuộc về cụm 3 và 2 Nhì là cụm 1 và cụm 2.

Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động Chào mừng 35 ngày Tái lập huyện An Lão như: gắn biển các công trình chào mừng tại trường chuẩn quốc gia, công trình nhà đa năng, công trình xây mới ở một số trường học trên địa bàn; tổ chức các tiết học về lịch sử quê hương An Lão; cuộc thi “Thiết bị dạy học số”.

Bài liên quan
Thái Bình nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn từ kỳ thi học sinh giỏi
Ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi lớp 10, 11 nhằm đánh giá lại quá trình dạy và học cũng như phương pháp bồi dưỡng học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước qua hội thi