Kiểu cha mẹ như "báu vật" của con cái

Hiểu Đan, | 24/09/2023, 11:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hãy xem bạn có phải là kiểu cha mẹ này không nhé!

Nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt, cô bé có chút choáng váng và tỏ vẻ áy náy. Người lớn nghe thấy tiếng động liền vội vàng bước vào, dùng chổi lau chùi rồi an ủi cô bé: "Không sao đâu. Con đang làm gì đó thì vô tình làm vỡ phải không? Đó không phải là cố ý, không có gì đâu con".

Cô bé thấy mình không bị khiển trách liền thả lỏng tâm trạng và tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở.

Tiếp theo video này, sau bữa tối, người bố dọn dẹp bàn ăn. Chiếc đĩa vô tình bị rơi, cô con gái đứng bên cạnh an ủi: "Không sao đâu bố". Vừa nói, em vừa trấn an bố, rồi lấy chổi quét sạch thức ăn trên sàn nhà.

Có người đã bình luận: "Khi lớn lên, cô ấy sẽ là một người ổn định về mặt cảm xúc, dịu dàng và thoải mái".

Trên thực tế, phạm sai lầm là điều bình thường, chỉ cần không liên quan đến vấn đề đạo đức thì không cần quá nghiêm trọng. Khi một đứa trẻ nhận ra mình đã phạm sai lầm, hầu hết đều thực sự buồn và tự trách. Là cha mẹ, điều quan trọng nhất là hướng dẫn chứ không phải trừng phạt khắc nghiệt. Đồ vật hư có thể sửa chữa, mua lại, nếu mối quan hệ bị tổn hại, cái mất sẽ lớn hơn rất nhiều.

Có cha mẹ ổn định cảm xúc sẽ là báu vật của đời con cái

Nhiều phụ huynh sẽ nghĩ: "Trẻ con ngày nay không được phép đánh, mắng, vậy cha mẹ dạy dỗ thế nào? Làm sao một đứa trẻ chưa bao giờ bị đánh mắng có thể đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách trong tương lai?".

Trước hết, điều chúng ta cần hiểu: Giáo dục có nghĩa là dạy dỗ và nuôi dưỡng. Một số người cho rằng "giáo dục bạo lực" là hiệu quả nhất. Trên thực tế, đây là phương pháp nhanh nhất và ít rắc rối nhất nhưng tác hại của nó sẽ ảnh hưởng đến trẻ suốt đời.

Thứ hai, sở dĩ trẻ trở nên mạnh mẽ là vì chúng nhận được đủ yêu thương, đủ sức mạnh để chịu đựng những khó khăn, thất bại bên ngoài chứ không phải vì bị nhiếc mắng hay đánh đòn.

Nếu con mắc lỗi nhỏ không cố ý thì không có gì đáng trách. Chỉ cần nói với con rằng không sao cả, an ủi con rồi cùng nhau giải quyết vấn đề. Nếu trẻ cố tình làm vậy, hãy hỏi trẻ tại sao. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện, đừng vội vàng giáo dục con cái. Hỏi con rằng: "Con cảm thấy như thế nào?". Đây là cơ hội để trẻ bộc lộ cảm xúc của mình. Chỉ khi giải tỏa được hết những khó chịu trong lòng, trẻ mới bình tĩnh lại và lắng nghe ý kiến của người khác. Cha mẹ cũng nên tỏ thái độ đồng cảm với cảm xúc của con.

Sau khi mọi chuyện qua đi, hãy cho trẻ cơ hội nhìn nhận lại những việc mình làm. Điều này cũng sẽ phản ánh lại cách giải quyết của trẻ có hiệu quả hay không. Nhiều bậc cha mẹ tin rằng con mình còn nhỏ, không làm được gì. Nhưng thực tế, ngay cả khi còn nhỏ, trẻ cũng sẽ có cách giải quyết riêng cho mọi vấn đề.

Cha mẹ cũng đừng quên nói với con rằng nếu lần sau gặp khó khăn, con có thể trao đổi trực tiếp và nhờ giúp đỡ. Cha mẹ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu, không phán xét hay chăm chăm trừng phạt con.

Theo Phụ nữ Việt Nam
https://phunuvietnam.vn/kieu-cha-me-nhu-bau-vat-cua-con-cai-20230922225615355.htm
Copy Link
https://phunuvietnam.vn/kieu-cha-me-nhu-bau-vat-cua-con-cai-20230922225615355.htm
Bài liên quan
Trao quà bạn đọc Báo GD&TĐ tới hoàn cảnh nữ sinh lớp 7 hiếu học, cha mẹ bệnh tật
Nhiều sẻ chia từ bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm dành cho em Nguyễn Hải Yến ở Hà Tĩnh sau khi hoàn cảnh của em được đăng tải trên Báo GD&TĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểu cha mẹ như "báu vật" của con cái