Lần đầu tiên tiếng trống trường vang trên đảo Cồn Cỏ

15/09/2023, 14:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Năm học 2023-2024, học sinh bậc Tiểu học tại đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) được học tập ngay trên đảo, không phải di chuyển vào đất liền.

Đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh

Ngày 15/9, UBND huyện Gio Linh phối hợp với UBND huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập điểm trường và khai giảng năm học mới 2023-2024 tại đảo Cồn Cỏ.

Trước nhu cầu cấp thiết và nguyện vọng của nhân dân, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập điểm trường Tiểu học tại đảo Cồn Cỏ. ảnh 1
Trước nhu cầu cấp thiết và nguyện vọng của nhân dân, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập điểm trường Tiểu học tại đảo Cồn Cỏ.
Ánh mắt hân hoan của học sinh nhân ngày khai giảng. ảnh 2
Ánh mắt hân hoan của học sinh nhân ngày khai giảng.

Tham dự có ông Phan Hữu Huyện, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; bà Lê Thị Hải Hà, Phó giám đốc Sở Tài Chính; ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh; ông Võ Viết Cường, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ và đại diện các cơ quan, Sở ngành địa phương.

Toàn cảnh Lễ khai giảng tại Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba.

Trường Mầm non Hoa Phong Ba ở đảo Cồn Cỏ được thành lập từ năm 2008. Hàng năm, có khoảng 10-12 cháu theo học. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay chưa có lớp bậc tiểu học.

Các cháu bậc Mầm non trên đảo Cồn Cỏ. ảnh 4
Các cháu bậc Mầm non trên đảo Cồn Cỏ.

Trước nguyện vọng cấp thiết của các bậc phụ huynh và đề nghị của huyện đảo Cồn Cỏ, Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc tạo cơ chế đặc thù thành lập Trường Tiểu học - Mầm non tại huyện đảo hoặc bố trí 1 lớp bậc Tiểu học để đảm bảo quyền lợi học tập cho con em.

UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ. ảnh 5
UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ.

Tuy nhiên, xét thấy năm học 2023-2024, do số lượng học sinh ít, chưa đủ điều kiện thành lập trường, nên UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ.

Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh và huyện đảo Cồn Cỏ trao quyết định thành lập điểm trường. ảnh 6
Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh và huyện đảo Cồn Cỏ trao quyết định thành lập điểm trường.

Đây là một Điểm trường thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhằm đảm bảo nhu cầu học tập của con em trên đảo.

Cơ sở vật chất của điểm trường sử dụng 1 phòng học và phòng phụ trợ thuộc công trình Trường Mầm non Tiểu học Hoa Phong Ba.

Khi quy mô số lớp, số học sinh tăng, đủ điều kiện theo các văn bản quy định định hiện hành, thì UBND huyện đảo Cồn Cỏ sẽ ban hành quyết định thành lập 1 trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ.

Ông Phan Hữu Huyện, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng quà cho nhà trường nhân ngày khai giảng. ảnh 7Ông Phan Hữu Huyện, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng quà cho nhà trường nhân ngày khai giảng. ảnh 8
Ông Phan Hữu Huyện, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng quà cho nhà trường nhân ngày khai giảng.

Hỗ trợ tối đa cho các em học tập

Tại buổi lễ, cô Lê Thị Tuyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Cửa Việt cho biết, năm học này, điểm trường tiểu học ở đảo Cồn Cỏ có 5 học sinh theo học, do một giáo viên đứng lớp.

Hôm nay, Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 lớp học trên đảo Cồn Cỏ.

“Việc khai giảng lớp học này là niềm mong ước và nguyện vọng thiết tha của cán bộ và nhân dân của huyện đảo, là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với sự học của các em nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Để bảo đảm quyền trẻ em được đi học bất cứ nơi đâu và tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân trên huyện đảo yên tâm công tác, lao động sản xuất và góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc gia”, cô Lê Thị Tuyên xúc động nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt cho biết, sau lễ khai giảng, nhà trường sẽ tổ chức cho các em học sinh thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Để thực hiện nhiệm vụ năm học, đề nghị các em học sinh chuẩn bị tinh thần, tâm thế thật tốt để bước vào năm học. Các bậc phụ huynh phối hợp đưa đón, chăm lo cho con em, tạo điều kiện hỗ trợ để các cháu học tập thật tốt.

Ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh phát biểu nhân buổi thành lập điểm trường Tiểu học tại huyện đảo Cồn Cỏ. ảnh 9
Ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh phát biểu nhân buổi thành lập điểm trường Tiểu học tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, trong thời gian qua, mặc dù điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song cán bộ và nhân dân huyện đảo đã có nhiều cố gắng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, quốc phòng; đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục nhằm tạo điều kiện học tập cho con em các hộ dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, do điều kiện thực tiễn của huyện đảo, số lượng học sinh còn ít, chưa có biên chế quản lý và giáo viên nên không đủ điều kiện để thành lập một trường Tiểu học.

Những món quà ý nghĩa đến với học sinh đầu năm học mới. ảnh 10
Những món quà ý nghĩa đến với học sinh đầu năm học mới.

Từ thực tế đó, trong năm học mới 2023 – 2024, để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trên địa bàn huyện, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện đảo Cồn Cỏ, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương thành lập 1 Điểm trường lẻ tại Cồn Cỏ thuộc Trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

UBND huyện Gio Linh tặng quà đến nhà trường. ảnh 11
UBND huyện Gio Linh tặng quà đến nhà trường.
UBND huyện đảo Cồn Cỏ tặng quà nhân dịp thành lập điểm trường. ảnh 12
UBND huyện đảo Cồn Cỏ tặng quà nhân dịp thành lập điểm trường.

“Việc thành lập điểm trường Tiểu học trên đảo Cồn Cỏ có ý nghĩa quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn huyện đảo, vừa góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, ông Hóa nhấn mạnh.

Ông Võ Viết Cường, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, sau 20 năm thành lập, đến nay huyện mới có một điểm trường Tiểu học. Việc thành lập trường đáp ứng nhu cầu cấp thiết về học tập cho con em nhân dân trên đảo, giúp bà con yên tâm bám đảo, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhân dịp khai giảng, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tặng quà cho điểm trường huyện đảo Cồn Cỏ, UBND huyện Gio Linh và UBND huyện đảo Cồn Cỏ cũng tặng quà cho điểm trường.

Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng-tăng trưởng xanh với SK E&S
Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên tiếng trống trường vang trên đảo Cồn Cỏ