Giáo dục liêm chính

Lĩnh án 11 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Thu Anh 17/04/2024 18:54

(GDTĐ) - Tự nhận bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể giúp đỡ được nhiều việc, bị cáo Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Đ. 1 tỉ đồng.

Ngày 17.4, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Đàm Quang Tuấn (SN 1985, ở quận 1, TP.HCM) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

vimedimex(1).jpg
Bị cáo Tuấn tại phiên tòa - Ảnh: N.A

Theo cáo trạng, năm 2021, thông qua quan hệ xã hội, Tuấn quen biết ông Hoàng Kim Đ. (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và giới thiệu với ông Đ. rằng bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể làm được nhiều việc.

Khi biết gia đình ông Đ. có nhu cầu xin cấp phép xây dựng nhà ở với chiều cao 9 tầng tại thửa đất ở phường Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM), Tuấn nói về chuyện bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết ở TP.HCM, có thể xin được giấy phép xây dựng nhà 9 tầng cho ông Đ.

Bị cáo Tuấn đưa ra mức chi phí 1,5 tỉ đồng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của Đ. Tiếp đó, Tuấn yêu cầu ông Đ. đưa trước 1 tỉ đồng, hẹn 3 tháng sau sẽ có kết quả. Khi xong việc thì ông Đ. đưa nốt số tiền còn lại.

Ông Đ. tin tưởng Tuấn nên đã đồng ý và ra ngân hàng làm thủ tục ủy nhiệm chi chuyển khoản đến tài khoản của Tuấn số tiền 1 tỉ đồng. Nhận được tiền, Tuấn nhiều lần rút tiền mặt chi tiêu cá nhân, trả nợ mà không thực hiện việc xin cấp Giấy phép xây dựng nhà cho gia đình ông Đ.

Hết thời hạn như đã hẹn mà không thấy có kết quả cấp phép xây dựng nhà, ông Đ. liên hệ thì Tuấn lẩn tránh, dù đòi lại tiền nhưng Tuấn không trả.

Thời điểm này, ông Đ. biết Tuấn lừa đảo nên nhiều lần đòi tiền nhưng Tuấn không trả, nên đã tố giác hành vi của Tuấn ra cơ quan công an. Sau đó, bị cáo đã trả lại ông Đ. số tiền 200 triệu đồng, còn chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Qua tài liệu, chứng cứ, cùng diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn 11 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Bài liên quan
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lĩnh án 11 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng