Trước những băn khoăn của phụ huynh về khả năng thực phẩm tại trường gây ra tình trạng trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định điều này là khó xảy ra.
Theo bà Uyên, nhà trường hiện tổ chức ăn bán trú cho gần 1.800 học sinh. Toàn bộ quy trình từ nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến đến lưu mẫu thức ăn đều được ký hợp đồng và giám sát chặt chẽ qua nhiều khâu.
“Nếu thực phẩm của trường có vấn đề thì sẽ có rất nhiều học sinh khác xuất hiện triệu chứng tương tự, bởi nhà trường không nấu riêng thức ăn cho từng lớp”, bà Uyên nói.
Lãnh đạo nhà trường cũng đặt ra khả năng các học sinh sau giờ tan học đã mua và sử dụng thực phẩm bán trước cổng trường, dẫn đến rối loạn tiêu hóa.
Ông Đặng Thọ Dần, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, cho biết ngay khi nhận được thông tin, ban đại diện đã làm việc với lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu nguyên nhân.
Theo ông Dần, đây là sự việc mang tính cục bộ khi chỉ có lớp 3A8 ghi nhận 8 học sinh bị đau bụng và cần thiết các phụ huynh sẽ xem lại camera giám sát của trường trong ngày các cháu bị đau bụng để làm rõ sự việc.
"Định kỳ hàng tháng, ban đại diện cha mẹ đều kiểm tra rất kỹ thực phẩm, bếp ăn bán trú ở trường. Sau vụ việc, chúng tôi cũng trao đổi với đại diện hội phụ huynh của các lớp để thông tin, nhắc nhở chung con em không mua các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là đồ ăn lạnh hoặc thức ăn bán trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho các em", ông Dần cho hay.


