Tuyển sinh đầu cấp

Lý giải việc nhiều trường THPT ở Hà Nội 10 điểm đã trúng tuyển

06/07/2025 16:42

Theo ghi nhận, việc một số trường THPT ở Hà Nội lấy điểm chuẩn năm 2025 rất thấp chỉ từ 10 điểm xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau.

Điểm chuẩn có sự phân cực rõ rệt

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm thi, điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026.

Đây là năm đầu tiên các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT theo Chương trình GDPT 2018 với ba môn gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Khác với các năm trước khi điểm Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, tất cả 3 môn thi năm nay đều nhân hệ số 1, tổng điểm tính theo thang 30.

Thống kê cho thấy, các trường THPT có điểm trúng tuyển thuộc tốp cao như: Lê Quý Đôn - Hà Đông, Kim Liên (25,5 điểm); Phan Đình Phùng và Việt Đức (25,25 điểm); Yên Hòa và Nguyễn Gia Thiều (25 điểm); Nguyễn Thị Minh Khai (24,75 điểm); Thăng Long (24,25 điểm)... Các thí sinh phải đạt hơn 8 điểm/môn mới đỗ.

chuan-thap-2.jpg
Bảng so sánh điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm 2025 và năm 2024 của các trường có mức điểm chuẩn dưới 15 điểm. Ảnh: Đình Tuệ.

Tuy nhiên, thống kê cho thấy có 26 trường lấy điểm trúng tuyển thấp dưới 15 điểm, cá biệt có những trường chỉ lấy điểm chuẩn từ 10 điểm như: THPT Ứng Hòa B, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Thọ Xuân, THPT Đại Cường, THPT Minh Quang, THPT Lưu Hoàng.

Cùng có mức điểm chuẩn 12 điểm (tức thí sinh chỉ cần đạt 4 điểm/môn là có thể đỗ) gồm Trường THPT Bất Bạt, THPT Ứng Hòa A. Trường THPT Mỹ Đức C có điểm chuẩn 12,5 điểm... Cùng có mức điểm chuẩn 14,75 gồm THPT Tiến Thịnh và THPT Trần Đăng Ninh.

Điểm đầu vào thấp do đâu?

bat-bat-2.jpg
Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt Phan Lạc Dương. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại về vấn đề này, ông Phan Lạc Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt (Bất Bạt, Hà Nội) chia sẻ, nhà trường nằm ở địa bàn ven sông Đà nên vùng tuyển sinh bị thu hẹp. Các địa bàn dân cư lân cận của trường không có nghề phụ, đa số người lao động đi làm ăn xa và cho con đi cùng nên càng khó tuyển đủ chỉ tiêu.

Năm nay, số lượng thí sinh lớp 9 nộp hồ sơ nguyện vọng 1 vào trường chỉ khoảng 350 em, trong khi chỉ tiêu được giao là 450. Nhà trường sẽ tiếp tục tuyển nguyện vọng 2 là những em ở khu vực lân cận không đỗ nguyện vọng 1. Năm 2024, thí sinh đỗ thủ khoa vào trường có mức điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt 44,5 điểm - tương đương hơn 8 điểm/môn.

bat-bat-4.jpg
Lễ ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa lớp 12 của Trường THPT Bất Bạt. Ảnh: NTCC.

Nhà trường vẫn áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Hằng năm, số lượng học sinh của trường đi dự thi và đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố được duy trì. Một số dòng họ hiếu học cũng khuyến khích con em ra sức học tập, đỗ đạt, tỷ lệ này trường chiếm khoảng 20%.

"Chúng tôi quan điểm, chất lượng thí sinh đầu vào không quan trọng bằng quá trình các em rèn luyện 3 năm ở trường để chinh phục những mục tiêu xa hơn. Những năm qua, nhờ sự nỗ lực vượt khó của cả thầy và trò, tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT 100% và đỗ đại học đạt gần 70%" - Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt Phan Lạc Dương nhấn mạnh.

thuong-hien.jpg
Cô trò Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền trong một chương trình giới thiệu và tặng sách. Ảnh; NTCC.

Dưới góc độ cơ sở, bà Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (Vân Đình, Hà Nội) nhìn nhận, việc nhiều trường lấy điểm chuẩn vào lớp 10 ở mức thấp từ 10 đến dưới 15 điểm/3 môn năm nay hoàn toàn có thể giải thích được. Nguyên nhân cơ bản do các trường THPT lấy chỉ tiêu cao hơn số học sinh lớp 9 hiện có của địa phương.

"Nhiều năm qua, các trường ở khu vực nội thành Hà Nội có đông học sinh lớp 9 đông và nhiều nơi không đủ lớp, đủ trường THPT công lập; còn ở ngoại thành thì ngược lại. Hơn nữa, các trường ngoại thành còn tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 của thí sinh nội thành. Huyện Ứng Hòa trước đây vẫn thường có thủ khoa đánh giá năng lực và tốp 5 ở một số môn thi tốt nghiệp THPT" - bà Nguyễn Thị Hòa giải thích.

Theo ông Nguyễn Duy Bỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội), trường có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, điểm đầu vào thấp nhất thành phố, thầy cô của nhà trường phải nỗ lực rất nhiều để tạo động lực học tập cho học trò. Dù đầu vào còn thấp nhưng chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và nhiều em đỗ vào các trường đại học.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ly-giai-viec-nhieu-truong-thpt-o-ha-noi-10-diem-da-trung-tuyen-post738620.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ly-giai-viec-nhieu-truong-thpt-o-ha-noi-10-diem-da-trung-tuyen-post738620.html
Bài liên quan
Nhiều trường THPT tại Nghệ An có đầu vào lớp 10 dưới 10 điểm
Số lượng thí sinh dự thi giảm khiến điểm chuẩn vào lớp 10 tại nhiều trường THPT công lập ở Nghệ An năm nay thấp hơn so với những năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý giải việc nhiều trường THPT ở Hà Nội 10 điểm đã trúng tuyển