Mất 334 triệu sau cuộc gọi của đối tượng xưng là công an

T/H | 01/11/2021, 08:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Một người phụ nữ ở Hà Nội đã mất 334 triệu sau cuộc điện thoại của đối tượng xưng là công an, thông báo chị có liên quan tới đường dây mua bán ma túy.

Sau khi thực hiện mọi thao tác theo yêu cầu, chị N. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

mat-tien.jpeg
Ảnh minh họa

Chiều 31/10, công an Hà Nội cho biết, công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng với thủ đoạn gọi điện mạo danh các cơ quan Công an.

Hôm 26/10, công an thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của chị N. (40 tuổi; người địa phương) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 334 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, chị N. nhận được điện thoại từ một đối tượng xưng là cơ quan điều tra và thông báo chị có liên quan tới 1 đường dây mua bán ma túy. Đối tượng yêu cầu chị N. lập tài khoản ngân hàng mới và chuyển tiền sang số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Sau khi thực hiện, chị N mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an thị xã Sơn Tây khuyến cáo người dân đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh "mắc bẫy của đối tượng xấu".

Bài liên quan
Cảnh báo giả mạo website của Bộ Y tế để lừa đảo trợ cấp Covid-19
(GDTD) - Ngày 30/7, trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đưa ra cảnh báo một số trang web lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân đã giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine Covid-19 và lừa tiền cứu trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mất 334 triệu sau cuộc gọi của đối tượng xưng là công an