(GDTĐ) - Mùa tuyển sinh đại học năm 2024 chứng kiến nhiều biến động lớn về điểm chuẩn đầu vào, khi hàng loạt ngành học tại các trường top đầu “đánh rớt” thí sinh dù đạt mức điểm trung bình 9,5/môn – một con số vốn được xem là rất cao.
(GDTĐ) - Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo đó, không có thí sinh nào trong số 1,14 triệu em dự thi đạt điểm tuyệt đối.
Dù đã xuất hiện 4 năm nay, nhưng việc lựa chọn tổ hợp môn vẫn là điều rất mới đối với phụ huynh, học sinh, bởi đây là yếu tố quan trọng với các em khi chọn ngành, chọn trường đại học về sau.
Việc chấm thi tốt nghiệp THPT môn văn năm nay có dấu ấn đặc biệt, đó là năm đầu tiên thí sinh cả nước thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi môn văn được đổi mới với điểm nhấn là văn bản sử dụng không có trong sách giáo khoa.
Sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, hầu hết thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP Hồ Chí Minh đều tỏ ra khá lúng túng với phần nghị luận xã hội ở đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các giáo viên cho rằng, câu hỏi trong phần nghị luận xã hội đúng với bối cảnh hiện tại của đất nước.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Chủ biên Chương trình phổ thông mới môn Ngữ văn chia sẻ một số gợi ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2025 tới các học sinh.
Nhiều ngành ở không ít trường đại học năm nay có điểm chuẩn tăng mạnh. Thí sinh đạt mỗi môn trên 9,7 điểm vẫn có thể trượt nếu đăng ký nguyện vọng không hợp lý.