Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo giảm thuế đối ứng còn 10%, hoãn thi hành 90 ngày nhưng chỉ với một số nước "không trả đũa", còn Trung Quốc bị tăng thuế lên 125%.
Chính quyền Mỹ đang đóng cửa cả hai văn phòng của trung tâm thị thực Nga ở nước này, đồng thời tước quyền miễn thuế của các nhà ngoại giao Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ - Anatoly Antonov cho biết.
Trong bối cảnh môi trường địa chính trị quốc tế bất ổn như hiện nay, đặc biệt kể tới cạnh tranh Mỹ-Trung, các cường quốc nên có cách tiếp cận thận trọng và khéo léo hơn, thể hiện trách nhiệm của mình trong quản trị toàn cầu.
Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc hồi giữa tháng rồi là một cột mốc đánh dấu sự nâng tầm trong quan hệ Nga-Trung và sự xích lại gần nhau giữa hai nước, và được xem là một phản ứng trước sự “kiềm chế” từ phía Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa thêm 37 tổ chức của Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại, bao gồm những công ty bị nghi ngờ hỗ trợ khinh khí cầu do thám bay qua không phận Mỹ năm ngoái, khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington căng thẳng hơn.
Mexico không chỉ được hưởng lợi nhờ các công ty Mỹ đẩy mạnh sản xuất ở quốc gia này mà còn nhờ vào lượng hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến từ Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26/4 đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Bắc Kinh. Ông Tập nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng nên là hợp tác hai chiều.