Bốn phương

Mỹ tăng thuế, Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ

Đăng Minh (Theo Reuters) 15/05/2024 05:56

GDTĐ – Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ việc Washington tăng thuế với 18 tỷ USD hàng hóa xuất xứ Trung Quốc.

Nhà Trắng ngày 14/5 thông báo tăng thuế đối với xe điện, chip máy tính và hàng loạt mặt hàng khác nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáng chú ý, chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh thuế xe điện Trung Quốc lên gấp 4 lần và lên mức hơn 100%.

Việc đánh thuế mới sẽ tác động đến 18 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có cả thép, nhôm, chất bán dẫn, pin, khoáng sản quan trọng hay cần cẩu.

biden-afp.jpeg
Chính quyền Tổng thống Biden tăng thuế nhiều hàng hoá nhập khẩu Trung Quốc.

Cùng đó, Washington còn giữ nguyên mức thuế đánh vào sản phẩm hàng hoá Trung Quốc dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump. Lệnh áp thuế từ thời cựu Tổng thống Trump tác động tới hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Số liệu chính thức cho biết, Mỹ nhập khẩu 427 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc vào năm 2023, chiều ngược lại Washington xuất khẩu 148 tỷ USD sang thị trường Bắc Kinh.

Phản ứng trước động thái mới từ Mỹ, Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết điều này "đi ngược với cam kết của Tổng thống Biden về việc không tìm cách kiềm chế đà phát triển của Trung Quốc và không tìm cách tách rời hay phá vỡ quan hệ Mỹ - Trung".

Bắc Kinh cũng tuyên bố "sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình", đồng thời kêu gọi Mỹ "ngay lập tức sửa chữa hành vi sai trái" và hủy bỏ các biện pháp thuế quan bổ sung.

Nhà Trắng giải thích quyết định được đưa ra bởi "những rủi ro không thể chấp nhận" đối với an ninh kinh tế Mỹ. Nhà Trắng nói thêm rằng thỏa thuận thương mại năm 2020 của chính quyền cựu tổng thống Trump với Trung Quốc không làm tăng xuất khẩu hay thúc đẩy việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ.

Chính quyền Mỹ cho biết loạt biện pháp "được nhắm mục tiêu cẩn thận", kết hợp với chính sách đầu tư trong nước và phối hợp với đồng minh thân cận, không có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát tại nước này.

Bài liên quan
Quần đảo Solomon bầu cử, Mỹ - Trung ‘nín thở’
Hôm nay (17/4), Quần đảo Solomon tổ chức bầu cử. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên từ khi Thủ tướng Manasseh Sogavare ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc năm 2022, đưa quốc đảo Thái Bình Dương xích lại gần Bắc Kinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tăng thuế, Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ