Bùi Hoàng Đại Dương, nam sinh xứ Huế xuất sắc đạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2025 có những chia sẻ thú vị.
Sau hành trình đáng nhớ tại Philippines, Bùi Hoàng Đại Dương (lớp 12 chuyên Sinh, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế) vừa trở về TP Huế trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, bạn bè và gia đình. Trò chuyện với PV Báo Giáo dục và Thời đại, Đại Dương vẫn chưa hết bồi hồi khi giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2025.
“Em cảm thấy thật sự vỡ òa và cực kỳ hạnh phúc. Với em, việc nhận được huy chương tại một kỳ thi quốc tế đã là một thành tựu vô cùng lớn. Quá trình thi gặp không ít khó khăn, em đã cố gắng hết sức. Em tự hào vì đã vượt qua chính mình và chạm đến tấm huy chương danh giá”.
IBO 2025 là kỳ thi quốc tế đầu tiên Đại Dương tham dự. Các thí sinh trải qua 2 ngày thi chính thức: 1 ngày thi lý thuyết với 2 bài thi, mỗi bài 180 phút và 4 phòng thi thí nghiệm, mỗi phòng thi 90 phút.
Thực tế, do có sự cố về câu hỏi nên thời gian chuẩn bị mẫu vật, thiết bị đã bị kéo dài, các thí sinh đã phải thi thực hành liên tục trong 12 tiếng, từ 12h30’ ngày 22/7 tới 0h30’ sáng 23/7. Việc duy trì phong độ và sự tỉnh táo liên tục trong suốt 12 giờ là một thử thách thực sự. Đại Dương cùng các bạn trong đội tuyển đã cố hết sức mình để luôn giữ tập trung và hoàn thành bài thi tốt nhất.
Nhớ lại những khó khăn trong những ngày thi đấu tại nước ngoài, Đại Dương bộc bạch: “Kỳ thi lần này diễn ra đúng vào mùa bão ở Philippines nên thời tiết rất ẩm và thay đổi thất thường. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe, khiến em dễ bị cảm, mệt.
Vấn đề thứ hai là điều kiện ăn uống. Đồ ăn ở đó không hợp với mình, nên em không có được thể trạng và tinh thần tốt nhất trong suốt quá trình thi. Lịch trình hoạt động ở Philippines khá dày, không chỉ có thi cử mà còn có nhiều hoạt động giao lưu, do chưa quen với thời tiết nên phần nào em bị ảnh hưởng”.
Tuy nhiên, Đại Dương vẫn hoàn thành tốt bài thi, nam sinh đặc biệt hứng thú với phần thi thực hành về Y Sinh học - lĩnh vực mà em yêu thích và muốn theo đuổi sau này. “Y sinh học là một vấn đề rất thực tiễn trong cuộc sống. Đối với rất nhiều học sinh IBO sau này có thể trở thành bác sĩ, việc tập trung vào vấn đề y sinh giúp cho chúng em có một cách nhìn rõ ràng hơn với các phương án nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị trong ngành Y”, Đại Dương cho biết.
Được biết, Bùi Hoàng Đại Dương đã tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi ngay từ khi mới vào lớp 10 để trau dồi kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm. Với lộ trình được cô giáo hướng dẫn cùng với những phương pháp tự học độc đáo, em đạt nhiều giải thưởng lớn qua các cuộc thi như: giải Ba học sinh giỏi quốc gia Sinh học (lớp 10); giải Nhất học sinh giỏi quốc gia Sinh học (lớp 11)…
Sau hành trình nỗ lực không ngừng, năm lớp 12, Dương lọt top 4 trong số 32 học sinh xuất sắc nhất cả nước bộ môn Sinh học, chính thức ghi tên mình vào đội tuyển quốc gia tham dự IBO 2025.
“Để học tập hiệu quả, cần có một chiến lược rõ ràng, phân chia thời gian hợp lý giữa các phân môn trong Sinh học. Điều đó giúp mình tiếp thu kiến thức đầy đủ và không bị quá tải. Ngoài ra, việc xây dựng một phương pháp ghi chú hợp lý cũng rất quan trọng, vì nó giúp mình hệ thống lại kiến thức và ghi nhớ một cách hiệu quả nhất”, Bùi Hoàng Đại Dương.
Thời gian 2 tháng rưỡi ôn luyện tại Hà Nội là một trải nghiệm quý giá đối với Đại Dương. Các “tuyển thủ” được tiếp cận với những trang thiết bị hiện đại nhất, tham gia vào những công trình khoa học phức tạp.
“Chúng em được có cơ hội trải nghiệm khoa học, học tập và làm việc như một nhà nghiên cứu, khoa học thực thụ. Đó thực sự là quãng thời gian rất đáng nhớ đối với em”, Đại Dương vui mừng nhớ lại.
Niềm đam mê với thế giới tự nhiên và ngành Y nhen nhóm trong Đại Dương từ rất sớm, từ những trang sách khoa học tuổi thơ đến giờ thực hành trong phòng thí nghiệm. Đam mê ấy lớn dần lên cùng những câu hỏi đầy tò mò về sự đa dạng của sinh học.
“Từ nhỏ em đã có niềm yêu thích khoa học, ở nhà em rất thích đọc các bộ truyện về sinh học. Bộ môn này đối với em rất đặc biệt. Em có thể tìm hiểu được những nét đặc trưng của sự sống. Từ những kiến thức đơn giản, mình có thể phát triển và tiếp cận đến những vấn đề phức tạp hơn. Em được truyền cảm hứng từ người dì của em, một bác sĩ tận tâm.
Ở gần dì, em dần cảm nhận được niềm vui khi có thể giúp đỡ người khác. Từ đó, em bắt đầu ước mơ trở thành bác sĩ, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, để vừa thoả niềm đam mê khoa học, vừa mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người xung quanh”, Đại Dương tâm sự.
Bà Hoàng Ngô Nữ Anh Thư, mẹ Đại Dương cho biết, con trai luôn là một cậu bé ngoan và tự lập, luôn tò mò về thiên nhiên, sự sống, chính điều ấy đã giúp con có động lực để luôn cố gắng tiến lên.
“Gia đình vỡ òa trong hạnh phúc với thành quả của con. Đại Dương luôn mong muốn được theo đuổi con đường Y khoa. Bên cạnh việc hướng dẫn tận tình của thầy cô, khi ở nhà, con luôn tự tìm tòi trong học tập, có ý thức tự giác, tự khám phá những điều mới lạ để mở mang kiến thức. Đại Dương cũng là một cậu bé rất hiền và nghe lời mẹ, tất cả mọi thứ của con đều rất nề nếp”, bà Hoàng Ngô Nữ Anh Thư tự hào về con trai.
Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Tổ trưởng bộ môn Sinh, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, người đồng hành và bồi dưỡng Đại Dương trong bộ môn Sinh học chia sẻ về cậu học trò đặc biệt, đầy tài năng với niềm đam mê cháy bỏng với Sinh học:
“Tôi gặp Đại Dương vào năm lớp 8 và nhận ra em có những tố chất rất đặc biệt, đó là sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo và tư duy sắc bén. Lên lớp 11, em đặt ra mục tiêu rất lớn là lọt vào đội tuyển quốc gia đi thi quốc tế. Trong quá trình học, Đại Dương thể hiện rất tốt, cực kỳ đam mê môn Sinh học. Em hay tìm tòi, sáng tạo, luôn cố gắng để đạt hiệu quả tốt nhất trong các nhiệm vụ học tập”.
Với tấm Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế (IBO 2025) vừa là thành tựu và cũng là một "bước ngoặt" lớn đối với Đại Dương. Em gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua, đặc biệt các thầy cô đã dìu dắt, hướng dẫn đội tuyển trong suốt quá trình thi, trao cho các thành viên nhiều kiến thức và cơ hội thử sức để có thể vững vàng, tự tin hơn bước qua thử thách.
Nhắn nhủ dành cho các bạn học sinh khác đang theo đuổi con đường học thuật và chuẩn bị tham gia vào các kỳ thi, Đại Dương bày tỏ: “Hãy luôn cố gắng học tập và theo đuổi đam mê hết mình. Đặt trọn niềm tin và sự quyết tâm vào những gì mình làm. Quan trọng nhất là giữ cho bản thân có tinh thần thoải mái, tự tin, điều đó không chỉ giúp mình học tốt hơn, mà còn mang lại trải nghiệm trọn vẹn và kết quả cao nhất trong các kỳ thi”.
"Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 36 năm 2025 (IBO) được tổ chức tại Philippines từ ngày 19/7/2025 đến ngày 27/7/2025 với 298 thí sinh từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh dự thi. Kết quả, cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Thành tích ấn tượng này giúp Việt Nam xếp trong nhóm 10 quốc gia có tổng điểm cao nhất toàn đoàn”.