Người cổ đại định hình nền văn hóa

Sinh Phúc | 15/03/2022, 10:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Báo cáo mới cho biết, những người thuộc thời kỳ đồ đá đã định hướng nền văn hóa thông qua một số bước ngoặt sáng tạo.

Người cổ đại định hình nền văn hóa

Họ đã học cách đối phó độc lập với môi trường khắc nghiệt ở châu Phi và châu Á.

Những người săn bắn hái lượm Nam Phi sống trong cảnh đất liền khô cằn từ khoảng 92.000 đến 80.000 năm trước. Song, họ đã sống sót nhờ các kỹ thuật và hành vi tự phát triển.

Trong khi đó, khoảng 40.000 năm trước, người cổ đại cũng đã chế tạo ra các công cụ mới. Họ là người đầu tiên ở khu vực đó mài bột màu cho mục đích trang trí hoặc vẽ biểu tượng.

Bài liên quan
Người châu Phi cổ đại đã vượt đường dài tìm bạn
Một phân tích về ADN cổ và hiện đại cho thấy, từ khoảng 20.000 năm trước, những người châu Phi cổ đại đã thực hiện chuyến du dịch đường dài để tìm bạn tình.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người cổ đại định hình nền văn hóa