Hàn Quốc đã có một trận đấu phòng ngự tốt trước Uruguay nhưng cũng phải nhờ tới cột dọc và xà ngang mới có thể cầm chân được đại diện của Nam Mỹ. Chỉ cần những cú dứt điểm của Federico Valverde hay Diego Godin đi chệch một chút là sẽ có bàn thắng cho Uruguay. Nhưng thực sự không thể phủ nhận rằng Hàn Quốc đã thể hiện năng lực phòng ngự xuất sắc. Đó cũng là một yếu tố trong các trận đấu của họ trước thềm giải đấu tại Qatar.
Sau lượt trận đầu tiên, Hàn Quốc và Uruguay cùng chia sẻ vị trí thứ 2 ở bảng H với cùng số điểm, số bàn thắng và điểm fair play. Và để đi tiếp, Hàn Quốc cần phải kiếm được trọn vẹn 3 điểm trước Ghana.
Hàn Quốc bước vào trận đấu này với một phong độ xuất sắc khi chỉ để thua 1 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trung vệ Kim Min-Jae đã mang được phong độ xuất sắc từ Napoli lên đội tuyển quốc gia và chỉ đạo hàng thủ ấn tượng. Nhờ vậy mà đội tuyển xứ kim chi đã giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp trong chuỗi 4 trận bất bại gần đây.
Vấn đề của Hàn Quốc bây giờ là hàng công quá phụ thuộc vào Son Heung-min và dễ dàng bị bẻ gãy. Trước Uruguay, Hàn Quốc không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích. Chấn thương của Hwang Hee-chan khiến cho số điểm bùng nổ trên hàng công của Hàn Quốc bị giới hạn và họ dễ dàng bị đối thủ phong tỏa hơn nhiều.
Hàn Quốc đã không thể lọt vào vòng knock-out World Cup kể từ năm 2010. Và với lực lượng hiện tại, mục tiêu đó cũng thực sự khó với Hàn Quốc bởi vì Ghana không phải là đội dễ bị đánh bại.
“Những ngôi sao đen” đã có màn chào sân ở World Cup năm nay đầy ấn tượng. Với lựa chọn tập trung phòng ngự, Ghana đã khiến Bồ Đào Nha tịt ngòi đến phút 65 cho đến khi Ronaldo phá vỡ thế bế tắc với một tình huống kiếm penalty tương đối nhạy cảm.
Và khi vùng lên, Ghana cũng khiến Bồ Đào Nha phải khiếp sợ. Đại diện châu Phi ghi được tới 2 bàn vào lưới của Seleccao và phải tiếc nuối vì không có bàn thứ 3 từ pha ăn cắp trứng gà của Inaki Williams cuối trận.
Thất bại đó khiến cho Ghana có nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng bảng nếu tiếp tục để thua Hàn Quốc. Nhưng với những người có thực lực, chuyện đó không dễ để xảy ra.
Ghana đã ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp ở World Cup và thể hiện được khả năng phòng ngự tốt với 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp trước thềm World Cup. Con quái vật Thomas Partey giúp Ghana vận hành vô cùng trơn tru với khả năng chuyển trạng thái hàng đầu thế giới. Và sức mạnh của Partey hứa hẹn cũng sẽ giúp Ghana không bị lép vế trước Hàn Quốc.
Trận đấu tới sẽ đánh dấu lần gặp gỡ thứ 10 giữa Hàn Quốc và Ghana trên mọi đấu trường. Trong 6 trận gần nhất, mỗi đội đều có được 3 chiến thắng. Nhưng Ghana là đội có được chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục ở màn đụng độ gần nhất năm 2014.