Tuyển sinh đầu cấp

Nơi mỗi học sinh đều có cơ hội tỏa sáng

24/06/2026 20:55

Không chỉ ghi dấu bằng thành tích nổi bật trong kỳ thi vào lớp 10, lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ 2 còn tạo ấn tượng bởi một hành trình phát triển

Mỗi học sinh được khuyến khích phát huy năng lực riêng để cùng tạo nên thành công chung.
Mỗi học sinh được khuyến khích phát huy năng lực riêng để cùng tạo nên thành công chung.

Không chỉ ghi dấu bằng thành tích nổi bật trong kỳ thi vào lớp 10, lớp 9A1 - Trường THCS Giảng Võ 2 còn tạo ấn tượng bởi một hành trình phát triển toàn diện: học tập vững vàng, năng động trong hoạt động tập thể và mỗi học sinh đều được khuyến khích phát huy thế mạnh riêng. Đây là câu chuyện về một tập thể đã cùng nhau trưởng thành trong môi trường giáo dục hiện đại.

Một tập thể được xây dựng từ sự khác biệt

Một lớp học thành công không chỉ được đo bằng những điểm số, mà còn được nhìn nhận qua sự trưởng thành của từng học sinh, sự gắn kết của tập thể và khả năng để mỗi em tìm thấy thế mạnh của chính mình.

Với lớp 9A1 - Trường THCS Giảng Võ 2, hành trình ấy được tạo nên từ sự nỗ lực của 52 học sinh trong suốt những năm học THCS. Là lứa học sinh tốt nghiệp thứ hai của nhà trường, tập thể 9A1 đã để lại dấu ấn bằng một hình ảnh toàn diện: học tập nghiêm túc, chủ động trong các hoạt động và luôn sẵn sàng thử sức ở những sân chơi mới.

Sau hai năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Giảng Võ 2 từng bước hình thành môi trường giáo dục chú trọng phát triển năng lực học sinh. Nhà trường không chỉ hướng tới việc giúp học sinh đạt kết quả tốt trong các kỳ thi mà còn tạo điều kiện để các em rèn luyện kỹ năng, phát triển sự tự tin, khả năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm.

Trong môi trường đó, lớp 9A1 đã trở thành một tập thể tiêu biểu, nơi mỗi học sinh được khuyến khích phát huy năng lực riêng để cùng tạo nên thành công chung.

tap-the-lop-9a1.jpg
Một tập thể đa màu sắc với nhiều thành tích nổi bật.

Năm học vừa qua, lớp 9A1 đã thể hiện năng lực nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố với 8 học sinh đạt giải ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên và Địa lý.

Trong đó, học sinh Nguyễn Mỹ Anh đạt giải Nhất Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh và đạt danh hiệu Thủ khoa. Các học sinh Nguyễn Diệu Anh, Vương Lan Ngọc đạt giải Nhì môn Tiếng Anh; Lê Hoàng Phương Anh đạt giải Nhì môn Ngữ văn; Kiều Khánh Chi đạt giải Nhì môn Khoa học tự nhiên. Các học sinh Ngô Trâm Anh, Trần Quang Minh, Phạm Hiền Như cũng ghi dấu bằng các giải Ba ở những môn học khác nhau...

Những kết quả này cho thấy sự đa dạng trong năng lực của học sinh lớp 9A1: có em nổi bật ở ngoại ngữ, có em yêu thích khoa học, có em phát huy thế mạnh ở các môn xã hội. Mỗi cá nhân với một khả năng riêng đã góp phần tạo nên một tập thể đa màu sắc.

Dấu ấn nổi bật trong kỳ thi vào lớp 10

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một trong những minh chứng rõ nét cho quá trình nỗ lực của tập thể lớp 9A1.

Theo thống kê của nhà trường, lớp 9A1 dẫn đầu toàn khối 9 với tổng điểm trung bình ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đạt 25,53 điểm. Đây cũng là lớp đứng đầu toàn khối ở cả ba môn: Ngữ văn đạt 8,41 điểm, Tiếng Anh đạt 8,79 điểm và Toán đạt 8,20 điểm.

Từ nền tảng học tập vững chắc, học sinh lớp 9A1 đã đạt được kết quả nổi bật trong tuyển sinh. Có 46 học sinh đỗ vào các trường THPT công lập, đạt tỷ lệ 88,46% – cao nhất trong các lớp khối 9. Bên cạnh đó, lớp có 40 lượt học sinh đỗ chuyên, 36 học sinh đạt từ 25 điểm trở lên và 7 học sinh đạt từ 3 lượt đỗ chuyên trở lên.

Đằng sau những con số ấy là quá trình rèn luyện nghiêm túc, sự kiên trì của học sinh và sự đồng hành của thầy cô trong từng giai đoạn học tập.

lop-9a1-dat-giai-xuat-sac-noi-dung-bieu-dien-tap-the.jpg
Mặc dù trong thời gian học nước rút nhưng các em vẫn cố gắng tham gia và đạt giải cao nhất ở hoạt động ngoại khoá.

Hành trình trưởng thành từ sự đồng hành

Điều làm nên sự đặc biệt của lớp 9A1 không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn ở tinh thần tập thể.

Trong các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức, học sinh lớp 9A1 luôn thể hiện sự nhiệt tình, sáng tạo và khả năng phối hợp. Nổi bật trong chương trình Tết của nhà trường, lớp đã giành giải Nhất nội dung biểu diễn đồng đội và giải Nhì phần thi trang trí gian hàng Xuân.

Những sân chơi tập thể đã giúp học sinh có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng sự gắn kết. Đây cũng là những trải nghiệm quan trọng góp phần hình thành sự tự tin cho các em bên cạnh kiến thức trong sách vở.

Để có được những kết quả ấy, không thể thiếu vai trò đồng hành của đội ngũ giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Diệu Hằng cùng các giáo viên bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đã luôn sát sao trong quá trình học tập, định hướng phương pháp và động viên học sinh vượt qua áp lực của những kỳ thi quan trọng.

Với định hướng giáo dục toàn diện, Trường THCS Giảng Võ 2 đã tạo môi trường để học sinh không chỉ học tốt mà còn được phát triển bản thân, khám phá khả năng và nuôi dưỡng những ước mơ riêng.

Câu chuyện của lớp 9A1 không chỉ là câu chuyện về thành tích của một tập thể, mà còn là minh chứng rằng một môi trường giáo dục phù hợp có thể giúp mỗi học sinh tìm thấy điểm mạnh của mình. Bởi một lớp học đáng nhớ không phải là nơi tất cả học sinh giống nhau, mà là nơi mỗi học sinh đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/noi-moi-hoc-sinh-deu-co-co-hoi-toa-sang-post782720.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/noi-moi-hoc-sinh-deu-co-co-hoi-toa-sang-post782720.html
Bài liên quan
Ngôi trường với 'mưa điểm' trên 8 kỳ thi vào lớp 10 năm 2026
Trường THCS Hoàng Hoa Thám với 87% học sinh đỗ vào trường THPT công lập, 1 Thủ khoa, 3 Á khoa và 256 lượt điểm từ 8 trở lên kỳ thi vào lớp 10.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nơi mỗi học sinh đều có cơ hội tỏa sáng