Nữ sinh Nhân văn Võ Nguyễn Mỹ Uyên chia sẻ về nghề người mẫu ảnh

Quang Vũ, | 13/12/2023, 18:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Không chỉ "gây thương nhớ" cho nhiều người bởi ngoại hình cuốn hút, gương mặt sắc cạnh, Võ Nguyễn Mỹ Uyên còn là một cái tên có tiếng, triển vọng trong giới mẫu ảnh tự do tại TP. Hồ Chí Minh.

"Gương mặt xinh đẹp và ngoại hình cuốn hút" là chưa đủ để trở thành người mẫu ảnh

Võ Nguyễn Mỹ Uyên quan niệm: "Gương mặt đẹp và ngoại hình cân đối có thể là một điểm lợi trong công việc nhưng để làm người mẫu ảnh, cần phải có sự tự tin, thần thái trước ống kính, sự linh hoạt cũng như một hình thể đẹp. Nếu chỉ có khuôn mặt xinh và thân hình đẹp thôi thì chưa đủ.

Có thể thấy hiện nay nghề mẫu ảnh khá phổ biến trong giới trẻ. Nhưng để có được một chỗ "đứng" trong nghề, ngoài nhan sắc và ngoại hình còn phải có "chất riêng", yếu tố chuyên nghiệp và một thái độ tốt.

Nữ sinh Nhân văn Võ Nguyễn Mỹ Uyên chia sẻ về nghề người mẫu ảnh - Ảnh 4.

Nghề nào cũng có những khó khăn và vất vả

Là một gương mặt mới, Võ Nguyễn Mỹ Uyên luôn ý thức việc nỗ lực và học hỏi, trau dồi nhiều kiến thức hơn trên các phương diện. 

Võ Nguyễn Mỹ Uyên chia sẻ: "Ban đầu khi mới đi chụp mình còn nghèo nàn về việc tạo dáng, khuôn mặt, cơ thể còn đơ cứng, mình đã phải tự chụp ở nhà, đứng trước gương để luyện biểu cảm. Ngoài ra, mình cũng được các chị hướng dẫn tạo dáng rất nhiều, và mình thật sự rất cảm ơn vì điều đó. Việc để mất cơ hội khiến mình cảm thấy rất buồn và tự ti, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Mình từng không hợp với công việc này. Nhưng rồi mình lại hạ quyết tâm khắc phục nhược điểm đó và có được như ngày hôm nay".

Bên cạnh đó, mỗi người nên là một bản hoàn chỉnh nhất của bản thân mình, là một điều đặc biệt, không nên giống hay bắt chước, trở thành một bản sao của ai".

Mặc dù hiện nay công việc mẫu ảnh là công việc chính và mang đến một nguồn thu nhập đều đặn, ổn định nhưng Võ Nguyễn Mỹ Uyên tâm sự cô không có ý định song hành lâu dài bởi đây là nghề có tính đào thải khá cao. "Ngày càng có nhiều gương mặt trẻ tuổi và các nhãn hàng họ cần sự thay đổi đa dạng để phù hợp với thị hiếu công chúng nên mình nghĩ mình sẽ không theo nghề lâu dài".

Tuy nhiên cô nàng khẳng định vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc hết mình cho tới lúc phải dừng công việc.

Nữ sinh Nhân văn Võ Nguyễn Mỹ Uyên chia sẻ về nghề người mẫu ảnh - Ảnh 5.

Nữ sinh Võ Nguyễn Mỹ Uyên còn có đam mê với nghệ thuật diễn xuất và cô đang nỗ lực theo đuổi

Đã từng bén duyên với diễn xuất và mong muốn tương lai có thể phát triển hơn

"Mình từng có cơ hội bén duyên với diễn xuất qua vai diễn thám tử trong phim hài Tết "Vợ ơi là Vợ 2". Trong bộ phim này, Võ Nguyễn Mỹ Uyên đã có cơ hội diễn cùng các diễn viên gạo cội như Quang Tèo, Chiến Thắng… Đây thực sự là một cơ hội may mắn đối với Uyên. Hi vọng trong tương lai, Uyên sẽ có nhiều cơ hội tham gia nhiều bộ phim hơn nữa. Mình sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi thêm về diễn xuất để có thể phát triển thêm về lĩnh vực này."

Theo Phụ nữ số
https://phunuso.baophunuthudo.vn/nu-sinh-nhan-van-vo-nguyen-my-uyen-chia-se-ve-nghe-nguoi-mau-anh-193231213160214172.htm
Copy Link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/nu-sinh-nhan-van-vo-nguyen-my-uyen-chia-se-ve-nghe-nguoi-mau-anh-193231213160214172.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    4 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    4 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh Nhân văn Võ Nguyễn Mỹ Uyên chia sẻ về nghề người mẫu ảnh