Bệ phóng tên lửa mới của quân đội Mỹ, với khả năng triển khai tên lửa hành trình Tomahawk và SM-6, vừa xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, để tham gia cuộc tập trận ở miền bắc Philippines.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa đất đối hải mới của nước này, mang tên Padasuri-6, và ra lệnh tăng cường lực lượng phòng thủ gần biên giới biển phía tây.
Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông, vài ngày sau khi nước này bắn thử tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 về phía Hoàng Hải.
Chỉ trong 2 ngày của tuần này, Iran đã phóng tên lửa vào khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq và Syria, sau đó vào Pakistan, khiến tình hình khu vực trở nên sôi sục.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/1 tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào mục tiêu khủng bố IS ở Syria và một "trung tâm tình báo Israel" ở Iraq.
TPO - Quân đội Hàn Quốc ngày 14/1 cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa nghi là đạn đạo tầm trung (IRBM) về phía Biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của nước này trong năm nay.
Một doanh nghiệp hàng không vũ trụ tư nhân của Trung Quốc vừa phóng tên lửa nhiên liệu rắn mạnh nhất thế giới từ một con tàu gần bờ biển tỉnh Sơn Đông, đưa ba vệ tinh thời tiết vào quỹ đạo.
Anh sử dụng 4 chiến đấu cơ Typhoon cất cánh từ căn cứ ở Địa Trung Hải, cách xa mục tiêu ở Yemen hơn 2.600km. Mỹ cũng huy động tàu chiến, chiến đấu cơ và đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân USS Florida trong cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.
Phiến quân Houthi kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa, ngày 31/10 tuyên bố đã phóng loạt tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và khẳng định sẽ tiếp tục làm như vậy.