Phú Xuân - Bình Xuyên: Lắng nghe dân trong công tác dồn thửa đổi ruộng

Long Trần | 07/08/2021, 16:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Với sự cầu thị lắng nghe và cam kết giải quyết những tồn tại trong DTĐR một cách công khai, minh bạch, lãnh đạo huyện Bình Xuyên mong muốn người dân hợp tác, sớm nhận ruộng để ổn định sản xuất

Đã quyết liệt xử lý sai phạm

 DTĐR là chủ trương lớn đã được huyện Bình Xuyên và xã Phú Xuân triển khai tích cực. Đại đa số người dân đồng tình ủng hộ. Người dân các thôn Lý Hải, Dương Cốc, Kim Thái đã nhận ruộng và tổ chức sản xuất từ vụ chiêm xuân năm 2020.

Tuy nhiên, tại 2 thôn Can Bi 1, Can Bi 2 vẫn có thiểu số ý kiến về một số nội dung đã được giải quyết. Việc này dẫn đến chưa chia được ruộng cho các hộ dân ở 2 thôn đang có nhu cầu nhận ruộng canh tác.

can-bi-1.jpg
Một diện tích đất nông nghiệp rộng lớn tại thôn Can Bi xã Phú Xuân chưa thể canh tác do người dân không nhận ruộng

Đến nay đã có tổng cộng 81 ý kiến xoay quanh các nội dung:

- Thiếu minh bạch về diện tích đất sau khi DTĐR.

- Giảm trừ diện tích.

- Quy hoạch đường, hệ thống mương thoát nước.

- Đề nghị xử lý vi phạm trong lấn chiếm, chuyển đổi mục đích đất trái quy định.

- Công khai diện tích đất 5% xã cho đấu thầu.

- Đảm bảo hệ thống cống tiêu thoát nước sau khi người dân nhận ruộng…

Những ý kiến trên của người dân đã được UBND huyện Bình Xuyên, UBND xã Phú Xuân, Tiểu ban DTĐR lắng nghe và lần lượt trả lời bằng văn bản. Nội dung trả lời được niêm yết công khai tại UBND xã, nhà văn hóa các thôn, đồng thời phát trên đài truyền thanh của xã và gửi trực tiếp văn bản trả lời đến từng hộ dân.

Trong các ý kiến, có ý kiến chưa chính xác, chưa đúng quy định của pháp luật được huyện Bình Xuyên và xã Phú Xuân giải thích cặn kẽ, cụ thể để người dân hiểu và chấp hành.

Cùng với việc giải quyết kiến nghị của người dân, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên đã quyết liệt vào cuộc xử lý những sai phạm của lãnh đạo xã Phú Xuân. Trong đó, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã đã bị khởi tố bắt giam để điều tra.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý về đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của xã và quyết định thành lập các tổ công tác của huyện để lãnh đạo và xử lý những tồn tại ở xã này.

Tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách, pháp luật

Để từng bước giải quyết dứt điểm tồn tại, ngày 21/7, Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành quyết định kiện toàn Tổ tuyên truyền, vận động công tác dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn xã Phú Xuân (trước đó đã được thành lập từ tháng 1/2021) với 61 thành viên.

Ông Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Xuyên làm tổ trưởng. Phân công 9 nhóm do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng nhóm.

can-bi-3.jpg
Tổ tuyên truyền họp triển khai nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính của Tổ tuyên truyền là giúp Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích đối với người có tín nhiệm, hộ dân chưa đồng thuận nhận ruộng, các hộ dân đã đăng ký nhưng chưa nhận ruộng tại thôn Can Bi 1 và Can Bi 2. Qua đó, để người dân nhận thức rõ, đồng thuận về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DTĐR trên địa bàn xã.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuyên truyền sẽ nắm bắt tình hình, giải thích thấu đáo các ý kiến của người dân. Tiếp tục tiếp thu ý kiến để kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị phù hợp. Tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những phản ánh, kiến nghị của nhân dân…

Được biết, trước những kiến nghị mới của người dân lãnh đạo huyện Bình Xuyên với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết, khách quan, minh bạch và cam kết về tinh thần đó. Để chứng minh cho động thái của mình, UBND huyện Bình Xuyên đã và đang tiến hành xin ý kiến của người dân đối với diện tích bị giảm trừ…

Theo đó, UBND huyện Bình Xuyên xác định có 3 tuyến đường 18 tuyến kênh mương khi DTĐR tại 2 thôn Can Bi 1, Can 2 sai so với quy hoạch. Nội dung này UBND huyện Bình Xuyên xin ý kiến người dân bằng văn bản.

Nếu người dân đồng ý giữ lại tuyến đường, tuyến kênh mương kể trên để thuận lợi cho sản xuất thì diện tích giảm trừ được giữ nguyên như hiện nay.

Trong trường hợp người dân không đồng ý giảm trừ diện tích đất ruộng thì UBND huyện Bình Xuyên sẽ yêu cầu UBND xã Phú Xuân tiến hành chỉnh sửa/loại bỏ hệ thống đường và kênh mương để trả đủ diện tích cho người dân.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo xã Phú Xuân xin ý kiến người dân để thành lập Tiểu ban DTĐR mới theo nguyện vọng người dân nhằm tạo sự minh bạch, đồng thuận để giải quyết dứt điểm những tồn tại này.

Đối với kiến nghị của người dân việc đề nghị không xây dựng bãi rác trên địa bàn, UBND huyện Bình Xuyên đã cam kết không làm bãi rác và nội dung này đã được công khai bằng văn bản.

Về kiến nghị công khai minh bạch diện tích đất đấu thầu. UBND huyện Bình Xuyên đã có quyết đinh thành lập đoàn kiểm tra của huyện để tiến hành rà soát các diện tích người dân phản ánh và công khai minh bạch trước người dân trong thời gian sớm nhất.

Đối với kiến nghị về hệ thống cống tiêu thoát nước, UBND huyện Bình Xuyên cam kết sẽ triển khai đầy đủ ngay sau khi người dân nhận ruộng. Trong quá trình người dân nhận ruộng để sản xuất, nếu hệ thống cống chưa được hoàn thiện, ảnh hưởng đến sản xuất thì xã sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân…

Với sự cầu thị lắng nghe và cam kết giải quyết những tồn tại trong DTĐR một cách công khai, minh bạch, lãnh đạo huyện Bình Xuyên cũng mong muốn người dân hợp tác, sớm nhận ruộng để ổn định sản xuất, ổn định đời sống và góp phần xây dựng quê hương Phú Xuân ngày càng giàu mạnh.

Bài liên quan
Bỏng mắt với vòng 1 trễ nải của “cô giáo" Midu
Lần hiếm hoi diện áo xẻ sâu khoe vòng 1 căng tràn của Midu khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Xuân - Bình Xuyên: Lắng nghe dân trong công tác dồn thửa đổi ruộng