Quảng Bình: Hình ảnh giáo viên mầm non đón trẻ trở lại trường

Thanh Tâm | 10/11/2021, 09:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Các trường Mầm non ở Quảng Bình đón học sinh trở lại từ đầu tháng 11/2021 sau khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tạm ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình) cho biết: để an toàn, nhà trường đã phối hợp với y tế và chính quyền địa phương tổ chức phun khử khuẩn, làm vệ sinh trường lớp và sắp xếp các hoạt động phù hợp.

“Nhà trường đã chia khung thời gian đón các cháu ở các độ tuổi khác nhau để tránh việc tập trung đông người trước cổng trường. Khi đón trẻ, chúng tôi cử giáo viên trực tại cổng trường để đo thân nhiệt, đón các cháu vào lớp. Thực hiện giãn cách theo quy định, đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ”… bà Thủy Ngân chia sẻ.

Một số hình ảnh đón học sinh Mầm non trở lại trường học:

1.jpg
Kiểm tra tên học sinh ở các lớp học.
2.jpg
Hướng dẫn học sinh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn ngay trước cổng trường.
3.jpg
Đo thân nhiệt cho các cháu.
4.jpg
Dò danh sách các cháu của lớp mình khi phụ huynh mang con đến.
5.jpg
Những học sinh lớn tuổi có thể đi lại các cô phải dắt tay để giữ học sinh không đi lung tung.
6.jpg
Tay xách nách mang dắt cháu vào lớp.
7.jpg
Tất bật trong buổi sáng đón cháu vào lớp học.
8.jpg
Bồng bế các cháy “chạy đua thời gian” đưa các cháu vào lớp.
9.jpg
Những đứa trẻ lớn tuổi các giáo viên có thể dẫn được nhiều cháu cùng 1 lúc.
10.jpg
Những cháu nhỏ tuổi giáo viên phải bế trên tay kèm theo đồ dùng phục vụ các cháu mà phụ huynh mang theo.
11.jpg
Những cháu nhỏ cuối cùng vào lớp.
Bài liên quan
Quảng Bình điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học năm học 2021-2022
(GDTD) - Ngày 3/9, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức dạy năm học 2021-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Hình ảnh giáo viên mầm non đón trẻ trở lại trường