Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ

Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày hôm nay (25/1) là ngày Rằm tháng Chạp, rất đông người dân Hà Nội đã đổ về phủ Tây Hồ (Hồ Tây, Hà Nội) bất chấp thời tiết rất lạnh, vì "đầu năm đi lễ, cuối năm đi tạ".

Rằm tháng Chạp, hàng nghìn người dân tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ .

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 1.

Hôm nay 25/1 (tức ngày Rằm tháng Chạp), hàng trăm người đã đổ về lễ phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội), dù thời tiết không thuận lợi, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 10 độ C.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 2.

Theo quan niệm của nhiều người, tạ lễ vào ngày rằm cuối cùng của năm sẽ mang lại sự linh thiêng hơn, công việc kinh doanh sẽ thuận lợi trong năm mới.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 3.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 4.

Mỗi người đến Phủ đều cố gắng bày lễ thật tươm tất để tỏ lòng thành.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 5.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 6.

Người dân thông thường sẽ chuẩn bị lễ vật đơn giản, bao gồm: hoa tươi, hương, cau, trầu, bánh kẹo, trái cây, trà, nước...

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 7.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 8.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 9.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 10.

Nhiều người không tiến vào được bên trong phủ chính đã vái vọng từ ngoài sân.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 11.

Mọi khu vực trong khuôn viên đều rất đông người đến tạ lễ.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 12.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 13.

Thời tiết Hà Nội có chút khắc nghiệt, nhiều bạn trẻ ngồi co ro tại Phủ Tây Hồ.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 14.

Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm, mỗi mâm có giá từ 150.000 đến 350.000 đồng.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 15.

Đến 12h30, nhiều dân văn phòng nghỉ trưa, đây cũng là thời điểm Phủ Tây Hồ đón lượng lớn khách đến dâng hương, cầu an.

Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ - Ảnh 16.

Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội, thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.

Bài liên quan
Nóng gần 40 độ C: Người Hà Nội tìm đủ cách "né" cái nắng bỏng rát ngoài đường
Trưa ngày 26/4, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội đạt ngưỡng gần 40 độ C, nắng nóng gay gắt khiến nhiều người ra đường phải trùm kín mít.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rằm tháng Chạp, người Hà Nội tấp nập đi lễ vọng phủ Tây Hồ