Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, các trường được lựa chọn tham gia Chương trình PISA chu kỳ 2025 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.
Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ năm 2025, tỉnh Yên Bái chỉ có 1 cơ sở giáo dục tham gia, đó là Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ khảo sát này, thầy Bùi Văn Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Ngay khi có thông báo được chọn mẫu tham gia khảo sát PISA 2025, nhà trường đã tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, các bậc cha mẹ học sinh những nội dung liên quan; từ đó tạo sự đồng thuận, vào cuộc tích cực, chủ động của mọi người.
Hiện nhà trường đã lập danh sách tổ khảo sát và tham mưu cho Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành Quyết định thành lập tổ khảo sát PISA cấp trường.
Tổ khảo sát đã tham gia tập huấn đánh giá PISA. Ngay sau khi tập huấn và có danh sách 42 học sinh tham gia khảo sát, Tổ khảo sát tổ chức tập trung học sinh, cho các em thực hành trên máy tính để thành thục về mặt kỹ thuật khi tham gia khảo sát chính thức.
Năm đầu tiên khảo sát PISA được thực hiện trên máy tính, do đó việc rà soát, sửa chữa toàn bộ hệ thống máy tính, nâng cấp đường truyền Internet cũng được quan tâm, để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.
Chia sẻ một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị, theo thầy Bùi Văn Xuân, khảo sát PISA 2025 đánh giá năng lực học sinh ở 3 lĩnh vực: Toán học, Khoa học và Đọc hiểu; trong đó tập trung hơn vào lĩnh vực Khoa học (Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ).
Trong khi đó, học sinh khối 10 của nhà trường theo Chương trình GDPT 2018 không được học các môn lựa chọn thuộc lĩnh vực Khoa học, hoặc chỉ được học 1 đến 2 môn. Do đó, việc vận dụng kiến thức, kỹ năng vào các tình huống thực tiễn gặp khó khăn. Hơn nữa, là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, chất lượng học tập của học sinh chưa cao là khó khăn không nhỏ cho việc đánh giá PISA của nhà trường.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cũng gặp nhiều khó khăn. Nhà trường chỉ bố trí được 1 phòng với 25 máy. Do đó, khảo sát diễn ra trong 2 ca mới đảm bảo.
Tại Bắc Ninh, 3 trường THPT tham gia khảo sát PISA trong tháng 4 tới (Tiên Du số 1, Quế Võ số 1, Ngô Gia Tự) đã có những chuẩn bị chu đáo.
Thầy Nguyễn Đăng Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quế Võ số 1 cho biết, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết theo yêu cầu; thống kê và lên danh sách các học sinh trong độ tuổi khảo sát theo quy định; đề xuất danh sách Tổ khảo sát cấp trường và cử đi tập huấn theo công văn triệu tập của cấp trên.
Nhà trường cũng đã lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Tổ khảo sát trong thời gian trước, trong và sau khảo sát; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để giáo viên, học sinh tìm hiểu về các dạng bài khảo sát của PISA theo Công văn số 1060/QLCL-KTĐGQG ngày 19/6/2024.
Trong quá trình chuẩn bị tham gia PISA 2025 tại Trường THPT Quế Võ số 1, thầy Nguyễn Đăng Nhượng cho biết có một số khó khăn.
Cụ thể, hệ thống máy tính được cấp và đi vào sử dụng từ năm 2022 đến nay nên một số có hiện tượng chập chờn, thi thoảng tự động khởi động lại. Đường truyền mạng chưa được cao, chỉ ở mức tạm đáp ứng mức yêu cầu của khảo sát. Lần đầu tiếp cận với khảo sát trên máy tính làm trực tuyến nên đội ngũ trong Tổ khảo sát còn chưa có kinh nghiệm. Vì không có kinh phí cho nên việc triển khai còn nhiều khó khăn trong việc nâng cấp cơ sở vật chất.
Trước thực trạng này, giải pháp của Trường THPT Quế Võ số 1 là cho giáo viên nhóm CNTT rà soát lại toàn bộ trang thiết bị phòng máy tính, sửa chữa, cài đặt hệ thống phần mềm phù hợp với việc khảo sát, lắp đặt máy tính thêm (nếu cần), kiểm tra hệ thống đường truyền Internet, hệ thống điện.
Nhà trường liên hệ với nhà mạng để nâng cấp gói đường truyền cho hệ thống mạng cho những ngày khảo sát PISA; đồng thời, liên hệ với điện lực rà soát hệ thống điện cung cấp cho nhà trường, không cắt điện hệ thống đường truyền tải điện.
“Chúng tôi mong muốn Dự án hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ cho các thành viên tham gia nhiệm vụ khảo sát; đồng thời hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ khảo sát (như in ấn, nâng cấp đường truyền, hệ thống máy tính”, thầy Nguyễn Đăng Nhượng chia sẻ.
Để triển khai tốt kỳ khảo sát tại Trường THPT Lê Quý Đôn, thầy Bùi Văn Xuân cho biết, nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên trong quá trình giảng dạy quan tâm đến việc giúp học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, kỹ năng đọc hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề.
Đồng thời, giúp học sinh kỹ năng sử dụng máy tính, những yếu tố kỹ thuật khi tham gia khảo sát PISA trên máy tính để học sinh chủ động, không bị lúng túng, không thao tác lỗi trong quá trình tham gia khảo sát.
Nhằm đảm bảo mạng lưới điện và internet, nhà trường đã làm công văn đề nghị với điện lực Trấn Yên, Viettel Trấn Yên đảm bảo cung cấp điện và đường truyền cho ngày khảo sát. Máy phát điện cũng được chuẩn bị, sẵn sàng cho trường hợp bất khả kháng có sự cố gây mất điện, đảm bảo quá trình khảo sát của học sinh không bị gián đoạn.
Đảm bảo đủ học sinh tham gia, nhà trường cũng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về kế hoạch, thời gian khảo sát để cùng vào cuộc với nhà trường. Những học sinh ở xa, trường đề nghị phụ huynh cho con em trọ học tại thị trấn để tham gia khảo sát đủ, đúng thời gian quy định.
Năm 2025, Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính tại 60/63 tỉnh, thành phố, ở 195 trường với 7.200 học sinh tham gia (diễn ra từ 15 đến 29/4). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện khảo sát PISA trên máy tính phạm vi toàn quốc.