Sáng 6/12, các trường THPT ở Hà Nội đón học sinh lớp 12

PV | 06/12/2021, 08:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 6/12, 236 trường THPT và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên rộng mở để đón chào khoảng 40.000 học sinh khối lớp 12 đến trường học trực tiếp.

Các trường đều nỗ lực hết mình
Ông Nguyễn Thế Hưng- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) cho biết: Trường có 15 lớp 12 với 650 học sinh. Thực hiện công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhà trường đã sắp xếp lịch đi học cụ thể và thông báo đến từng lớp để phụ huynh và học sinh nắm rõ. Sáng 6/12, trường có 7 lớp 12 với hơn 300 em đến trường. Trên 97% học sinh đã tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19, nhà trường lên kịch bản chi tiết đối với từng tình huống, từng vấn đề có thể gặp phải để có hướng giải quyết phù hợp; đồng thời phân công nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; bộ phận y tế, đoàn thanh niên… cùng phối hợp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong mọi tình huống.

 Tất cả học sinh đều có ý thức phòng chống dịch tốt, phấn khởi ngày trở lại trường
Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông có 13 lớp 12 với 561 học sinh. Theo phân lịch của nhà trường, sáng 6/12 có 6 lớp 12 đi học trực tiếp (các ngày thứ Hai- Tư- Sáu); 7 lớp còn lại sẽ học trực tiếp các ngày thứ Ba- Năm- Bảy.
“Nhà trường đã làm công tác tư tưởng cho phụ huynh học sinh để cha mẹ yên tâm. Phía nhà trường cũng nỗ lực hết sức, hoàn thiện mọi công tác trước khi đón học sinh như vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; các phương án tổ chức phân luồng học sinh khi đến trường và khi ra về… Rất may, trường không có học sinh nào diện “có F” nên mọi công tác tổ chức của nhà trường diễn ra khá thuận lợi…”- Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Hà Đông) Đào Ngọc Sỹ cho biết.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, việc bố trí cho học sinh lớp 12 học trực tiếp luân phiên vừa giúp giảm thời gian học sinh đến và tập trung tại trường; thực hiện triệt để “một cung đường, hai điểm đến” vừa kịp thời đảm bảo kiến thức cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới... Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND TP lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 
Được biết, sáng 6/12, Sở GD&ĐT đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra cũng sẽ nắm bắt tình hình và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền của địa phương để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch khi học sinh trở lại trường. 
Ngoài khối 12, việc học tập của các khối- cấp khác trên địa bàn TP được thực hiện như sau: Đối với các huyện, thị xã: Học sinh lớp 9 THCS tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Học sinh cấp tiểu học, các lớp 6,7,8 cấp THCS; lớp 10, 11 THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên- giáo dục nghề nghiệp tiếp tục học trực tuyến; khối mầm non nghỉ tại nhà.
Đối với các quận: Học sinh cấp tiểu học, THCS và lớp 10, 11 trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ tại nhà.
Các nội dung tổ chức học trực tiếp đối với khối 12 tiếp tục thực hiện theo Công văn 4156/SGDĐT-CTTT ngày 3/12 của Sở GD&ĐT. Theo đó, các trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN: SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. Giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp; không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân; chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày. 
Để chủ động xử lý trong mọi tình huống, liên sở Y tế- GD&ĐT đã ban hành Hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp F0, nghi ngờ F0, F1, F2 tại trường học.
Bài liên quan
Hà Nội bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới cho học sinh đi học
Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT kể từ ngày 6/12,.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    12 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    3 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
  • Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với học sinh thuộc diện chính sách, khó khăn
    3 giờ trước Tiêu điểm 24/7
    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 6/12, các trường THPT ở Hà Nội đón học sinh lớp 12