Bộ Nội vụ cho biết sẽ tập trung điều chỉnh các quy định về tiền lương phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau khi sáp nhập tỉnh, thành trong thời gian tới.
Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, không bắt buộc phải thực hiện điều chỉnh, chuyển đổi, chỉnh lý biến động trên các loại giấy tờ nếu như chưa hết thời hạn.
Quá trình xây dựng đề án sáp nhập các tỉnh, thành đã khiến nhiều người đặt câu hỏi nếu sáp nhập, có cần thay đổi các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất không?
"Thực tế có băn khoăn, khi sáp nhập rồi, liệu tỉnh nhỏ với tỉnh lớn hơn, tỉnh phát triển với tỉnh kém phát triển hơn, thì vấn đề đầu tư, bố trí cán bộ thế nào...", đại biểu Quốc hội, TS. Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ.
Từ năm 1975 đến nay, Việt Nam đã trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành. Từ năm 2008 đến nay, Việt Nam có 63 tỉnh, thành, trong đó có 57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương.
Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định "chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào".