Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày 26/3 của học sinh Hà Nội

26/03/2024, 12:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều trường tại Hà Nội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Sáng 26/3, tại Trường THPT Lê Lợi - Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra chương trình đại hội võ Thiên môn đạo lần thứ 3 năm 2024. Đây là một trong các bộ môn được đưa vào giảng dạy chính khóa tại trường. Việc này góp phần giúp các em rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Các tiết mục võ thuật được trình diễn tại chương trình.
Các tiết mục võ thuật được trình diễn tại chương trình.

TS Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là một trong các sự kiện hướng tới chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3. Đồng thời, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; lưu truyền và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống của Hà Nội.

Ban tổ chức và các em học sinh cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại chương trình.
Ban tổ chức và các em học sinh cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại chương trình.

Theo tìm hiểu, từ năm học 2017-2018, Trường THPT Lê Lợi - Hà Đông đã đưa bộ môn Võ Thiên Môn Đạo vào giảng dạy với tư cách là môn Giáo dục thể chất tự chọn. Học sinh được rèn luyện về sức khỏe, tự tin hơn và làm chủ được bản thân trước những thách thức của cuộc sống. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu của Chương trình GDPT 2018.

Tại đây, học sinh được xem những tiết mục biểu diễn như dùng lưỡi nâng xô nước, dùng cơ bụng kéo xe ô tô nặng hơn 1 tấn của các võ sư chuyên nghiệp.
Tại đây, học sinh được xem những tiết mục biểu diễn như dùng lưỡi nâng xô nước, dùng cơ bụng kéo xe ô tô nặng hơn 1 tấn của các võ sư chuyên nghiệp.
Nếu không được tập luyện bài bản, học sinh tuyệt đối không được tự tiện làm theo.
Nếu không được tập luyện bài bản, học sinh tuyệt đối không được tự tiện làm theo.

"Tinh hoa võ học truyền thống của dân tộc là hướng đến những giá trị nhân văn. Nhờ học võ, học sinh có cơ hội rèn luyện đạo đức, ý chí, tinh thần trách nhiệm trong học tập và cuộc sống. Từ đó, các em trở thành những người có ích cho xã hội, góp sức vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước", TS Lê Xuân Trung chia sẻ thêm.

Tương tự, nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm Tháng Thanh niên, Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cho học sinh khối 8-9 và “Thiếu nhi vui khoẻ” ở khối 6-7.

Các em học sinh ưu tú vinh dự được kết nạp Đoàn viên đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn.
Các em học sinh ưu tú vinh dự được kết nạp Đoàn viên đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn.

Với khối 8-9, sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn với những tiết mục văn nghệ đặc sắc là lễ kết nạp Đoàn viên cho 37 học sinh ưu tú. Các em đã trình bày đơn xin vào Đoàn, đọc lời hứa đầy quyết tâm dưới sự chứng kiến của các thầy cô giáo, các thế hệ cán bộ Đoàn và các bạn học sinh.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, học sinh được tham gia các cuộc thi trong không khí sôi nổi, hào hứng gồm: Thi nhảy hiện đại, thi Học sinh thanh lịch. Ở phần thi học sinh thanh lịch, các thí sinh trải qua 4 vòng thi: Trang phục truyền thống - Trang phục tự chọn - Ứng xử và Tài năng.

Một trong các cặp thí sinh tham dự phần thi Học sinh thanh lịch.
Một trong các cặp thí sinh tham dự phần thi Học sinh thanh lịch.
Những bộ trang phục tái chế do học sinh khối 6, 7 trình diễn với thông điệp bảo vệ môi trường.
Những bộ trang phục tái chế do học sinh khối 6, 7 trình diễn với thông điệp bảo vệ môi trường.

Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện tình yêu dân tộc, sự tinh tế, sáng tạo thông minh và tài năng của mình một cách rõ nét. Qua đó, các em được giáo dục thêm về thẩm mỹ, tình yêu nước, cách ứng xử, sự tự tin, đặc biệt là nếp sống Thanh lịch văn minh của học sinh Thủ đô.

Với khối 6-7, các em được trải qua cuộc thi “Ba sẵn sàng” với những câu hỏi trắc nghiệm lí thú, hữu ích. Sau đó là phần thể hiện những bài dân vũ và nhảy sôi động. Các em đã thể hiện rõ sự sáng tạo khi làm nên những bộ trang phục tái chế ấn tượng với thông điệp bảo vệ môi trường. Ngày hội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng học sinh nhà trường, giúp các em thêm tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thêm yêu trường, yêu Tổ quốc và truyền thống dân tộc, Thủ đô Hà Nội yêu dấu./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày 26/3 của học sinh Hà Nội