Tận thấy công trình hồ chống ngập rộng 12 ha ở Hà Nội
Theo Anh Trọng•23/03/2026 19:53
Để chứa nước mưa và chống ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội, hiện công trình hồ nhân tạo Mễ Trì với diện tích lòng hồ rộng khoảng 12 ha đang được cho phép đào theo "lệnh" khẩn cấp. Công trường dự án đang được thi công ngày đêm, thậm chí xuyên trưa để kịp hoàn thành vào 30/4.
Từ một bãi đất trống nằm chờ dự án, hiện toàn bộ khu đất tại ngã ba đường Tố Hữu - Trung Thư đang được đào thành một hồ điều hòa rộng 12 ha.
Công trình Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ, Hà Nội.
Đây là một trong số các công trình "khẩn cấp" được UBND TP Hà Nội phê duyệt, vì vậy tại hiện trường nhiều mũi thi công (khoan, đào, san ủi mặt bằng...) cùng thực hiện xuyên ngày đêm.
Ghi nhận của PV vào thời điểm giữa trưa 23/3 (12h30), công nhân và máy móc vẫn không ngừng nghỉ, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục múc đất, đào lòng hồ.
Để chủ động thi công và không mất thời gian kéo điện lưới, nhiều nhà thầu đã tự huy động máy phát điện phục vụ thi công dự án.
Ngày 23/3 Ban QLDA đầu tư công trình hạ tầng và kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, để đào lòng hồ rộng 12 ha, công trình phải đào bốc khỏi hiện trường 600.000 m3 đất, đến nay sau hơn một tháng thi công nhà thầu đã đào bốc được trên 81.000 m3.
Do nhiều đoạn đã đào sâu, nhà thầu đã phải tạo các đường tạm ở lòng hồ để xe tải chở bùn đất di chuyển.
Một phần lòng hồ phía đường Tố Hữu đã được đào sâu vài mét so với cốt nền đường.
Toàn cảnh công trường đào hồ điều hòa đầu mối Mễ Trì đang được công nhân và máy móc thi công nhộn nhịp.
Công trình Hồ đầu mối Mễ Trì (còn gọi là hồ Đồng Bông 2) nằm trên phường Đại Mỗ. Công trình được khởi công tháng 1/2026 (trước Tết Nguyên đán) và thi công theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng và có thời gian hoàn thành hồ chứa nước, hạng mục cống điều tiết… trước 30/4, hoàn thành tổng thể dự án vào 30/6/2025.
Dự án có danh mục đầu tư: Xây dựng lòng hồ chứa nước khoảng 12 ha, Kè bao quanh hồ chiều dài khoảng 1.950 m, Xây dựng cống điều tiết bằng bê tông cốt thép đúc sẵn để kết nối với kênh Đồng Bông….
Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư công trình hạ tầng và kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc sáng 23/3 tại Hà Nội, sẽ xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau ba ngày diễn ra tại phường Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), Festival Phở 2026 vừa khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, ghi nhận sức hấp dẫn lớn của phở Việt, đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong công tác tổ chức và phát huy giá trị di sản.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định...
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Tọa đàm về vai trò của người Thái gốc Việt trong mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan thu hút sự chú ý của hàng trăm kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và Lào. Cuộc tọa đàm do Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức trong trụ sở Hội trong trung tâm VT Namnueang, tỉnh Udon Thani, cách Bangkok hơn 500km về phía đông bắc.
Tại Quyết định số1440/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2026, Sở Giáo dục và Đào tào Hà Nội cho phép Trường Phổ thông Hồng Đức chuyển địa điểm hoạt động giáo dục mới về tại Cụm CN Lai Xá, phường Tây Tựu, TP. Hà Nội.
Sau 3 tháng vận hành, hệ thống gần 2.000 camera AI tại Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 19.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; từng bước giải quyết các điểm nghẽn giao thông ở thủ đô.