Khỏe - Đẹp

Tăng sức đề kháng cho trẻ khi thời tiết nồm ẩm kéo dài

04/03/2025 20:40

Các nhà trường đang áp dụng nhiều giải pháp để tăng cường sức khỏe cho trẻ khi thời tiết nồm ẩm kéo dài.

Theo dõi sát sao sức khỏe của trẻ

Những ngày này, nhiều tỉnh thành phía Bắc đang xuất hiện trạng thái thời tiết nồm ẩm, tạo điều kiện cho một số dịch bệnh phát sinh như sốt xuất huyết, tiêu chảy, cúm... Điều này đòi hỏi các nhà trường và gia đình cần quan tâm, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho trẻ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Đặng Thị Thu Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Vân (huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết, để đảm bảo sức khỏe của trẻ trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, nhà trường duy trì môi trường lớp học khô thoáng, hạn chế mở cửa sổ khi độ ẩm cao để tránh không khí ẩm tràn vào lớp, bật điều hòa chế độ hút ẩm, lau sàn nhà bằng khăn khô, không phơi quần áo trong lớp học.

Công tác chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho trẻ được cụ thể hóa bằng việc giữ cơ thể trẻ khô ráo bằng cách thay quần áo ngay khi bị ướt do mồ hôi hoặc nước mưa. Cho trẻ rửa tay thường xuyên để tránh nhiễm khuẩn từ môi trường ẩm ướt. Hạn chế cho trẻ chơi dưới nền nhà để tránh bị nhiễm lạnh. Sử dụng thảm xốp để hạn chế độ ẩm.

hai-van.jpg
Cô giáo Trường Mầm non Hải Vân hướng dẫn trẻ mặc và cởi áo khoác phù hợp với thời tiết.

Nhà trường đảm bảo trẻ uống đủ nước ấm, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C để tăng sức đề kháng. Kiểm soát các bệnh dễ phát sinh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm họng, viêm mũi do độ ẩm cao. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu ho, sốt, sổ mũi, giáo viên cần thông báo ngay cho phụ huynh.

Chú ý phòng tránh bệnh ngoài da như rôm sảy, mẩn ngứa bằng cách giữ quần áo khô ráo và vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Khử trùng đồ chơi và chăn gối thường xuyên để tránh nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

"Chúng tôi phối hợp và hướng dẫn phụ huynh giữ quần áo và giày dép của trẻ khô ráo, không để trẻ mặc quần áo ẩm khi đến lớp. Khuyến khích cha mẹ giữ ấm cho trẻ đúng cách, tránh mặc quá nhiều lớp gây đổ mồ hôi, dễ cảm lạnh. Tăng cường trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ để có biện pháp chăm sóc kịp thời", cô Hường nói.

Chú ý phòng chống dịch bệnh

tien-1.jpg
Cô giáo Trường Mầm non Tiền Yên B hướng dẫn bài học cho trẻ tại lớp.

Tại Hà Nội, cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiền Yên B (huyện Hoài Đức) cho hay, nhà trường tăng cường công tác vệ sinh phòng lớp, đồ dùng cá nhân/ăn ngủ của trẻ để chống ẩm mốc. Đồng thời sử dụng điều hòa hai chiều để làm khô môi trường trong lớp, cuối tuần khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin-B, phun thuốc diệt muỗi để phòng chống dịch Sốt xuất huyết.

Nhấn mạnh tới yếu tố sức khỏe của trẻ, cô Hà thường xuyên nhắc nhở giáo viên tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp trong việc đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống cho trẻ ở nhà. Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể chất để nâng cao thể lực. Khi có thông báo từ cơ quan y tế, cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm phòng theo quy định để tăng cường miễn dịch.

tien-3.jpg
Khi được quan tâm chăm sóc chu đáo, trẻ sẽ phát triển toàn diện.

Tương tự, cô Trần Thị Minh Hồng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) trao đổi: Ngoài các biện pháp tăng cường sức khỏe cho trẻ, giáo viên các lớp thường xuyên đem đồ dùng của trẻ như khăn mặt, ca, cốc uống nước... đi hấp nóng và tiến hành vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường thực hiện sơ chế, chế biến, chia ăn theo quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo làm đâu gọn đấy. Hằng ngày đều giám sát chất lượng và khối lượng thực phẩm thông qua việc bàn giao thực phẩm giữa nhà trường, nhà cung cấp và phụ huynh. Điều này đảm bảo chất lượng thực phẩm mỗi ngày đều tươi ngon, đủ dưỡng chất.

Theo cô Trương Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non 10-10 (quận Hoàng Mai, Hà Nội), ở các lớp học được trang bị đèn tinh dầu như quế, bạc hà... có tác dụng tránh muỗi, các bề mặt được lau bằng khăn khô thường xuyên để chống ẩm ướt. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ trẻ bị nhiễm các bệnh về hô hấp, da liễu.

"Những ngày trời không mưa và khô ráo, trẻ sẽ được các cô ra ngoài trời tham gia nhiều trò chơi vận động thể chất, tăng cường khả năng tương tác với cô và các bạn. Nếu vào những ngày mưa ẩm, trẻ sẽ được hoạt động tại lớp và giáo viên sẽ tổ chức linh hoạt các trò chơi vận động khác nhau", cô Ngọc Bích thông tin thêm.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tang-suc-de-khang-cho-tre-khi-thoi-tiet-nom-am-keo-dai-post721697.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tang-suc-de-khang-cho-tre-khi-thoi-tiet-nom-am-keo-dai-post721697.html
Bài liên quan
Dự báo thời tiết 10 ngày: Đón hai đợt không khí lạnh, miền Bắc kết thúc nồm ẩm
Miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, từ 6/3 khu vực này chuyển rét, có nơi rét đậm, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm có thể kết thúc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng sức đề kháng cho trẻ khi thời tiết nồm ẩm kéo dài