Nữ sinh Trường THPT Lý Thái Tổ quyết tâm thi vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự năm nay, dù chỉ tuyển 2 chỉ tiêu nữ.
Sáng 19/6, nữ sinh Trần Thị Diệu Linh, học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ (tỉnh Bắc Ninh), có mặt từ sớm tại điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự (TP Hà Nội) để tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội (QDA). Mục tiêu của Linh là giành một trong hai chỉ tiêu tuyển sinh nữ ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự năm nay.

Diệu Linh (bên phải) đến điểm thi cùng với bạn sáng 19/6 (Ảnh: Minh Chiến).
Diệu Linh cho biết em đã chuẩn bị kỹ cả về kiến thức lẫn tâm lý, tuy vậy, hôm nay em vẫn khá hồi hộp. Trước đó, nữ sinh Bắc Ninh từng tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù kết quả ở một số phần thi chưa thực sự như kỳ vọng, trải nghiệm đó giúp em rút ra nhiều bài học về cách phân bổ thời gian, xử lý câu hỏi và giữ tâm lý ổn định trong phòng thi.
“Sau lần thi trước, em nhận ra những điểm còn hạn chế của bản thân để tập trung khắc phục. Nhờ vậy, em cảm thấy tự tin hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi đánh giá năng lực của khối trường quân đội”, Linh chia sẻ.
Với ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính, Diệu Linh xác định Học viện Khoa học Quân sự là nguyện vọng hàng đầu. Nữ sinh cho biết em đã tìm hiểu rất kỹ về môi trường học tập, rèn luyện trong quân đội cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trước khi đưa ra quyết định đăng ký dự tuyển.

Diệu Linh chia sẻ quyết tâm rất cao khi bước vào kỳ thi này (Ảnh: Minh Chiến).
Theo Linh, điều khiến em áp lực nhất không phải độ khó của đề thi mà là số lượng chỉ tiêu dành cho nữ quá ít. Năm nay, ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học Quân sự chỉ tuyển 2 thí sinh nữ.
Lý giải về việc lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh, Diệu Linh cho biết đây là ngành học phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân và cũng là một trong những ngành đào tạo thế mạnh của trường. Tuy nhiên, em cũng ý thức rõ rằng điểm chuẩn dành cho thí sinh nữ vào các trường quân đội thường ở mức rất cao, thậm chí cao hơn đáng kể so với thí sinh nam do chỉ tiêu hạn chế.
“Em đã cố gắng hết sức trong quá trình ôn luyện. Em hy vọng sớm có thể biến ước mơ trở vào học viên quân đội thành hiện thực”, Diệu Linh chia sẻ.
Học viện Khoa học quân sự có 4 ngành tuyển nữ với 2 chỉ tiêu mỗi ngành, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Quan hệ Quốc tế.
Hành trình hiện thực hóa ước mơ trở thành sĩ quan quân đội
Cũng tại điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự, nam sinh Bùi Đức Nam, học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu (tỉnh Quảng Ninh), có mặt từ sớm để hoàn tất thủ tục dự thi. Mang theo quyết tâm chinh phục cánh cửa vào môi trường quân ngũ, Nam cho biết em đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ nhiều tháng nay và đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Ngay sau khi hoàn thành vòng sơ tuyển và Bộ Quốc phòng công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, em bắt đầu xây dựng lộ trình ôn tập riêng. Trong quá trình chuẩn bị, nam sinh đã làm thử 4 đề tham khảo do Ban tổ chức công bố và đều đạt trên 90/150 điểm.

Bùi Đức Nam (ngoài cùng bên phải) có chiều cao khá vượt trội so với các bạn cùng độ tuổi (Ảnh: Minh Chiến).
“Từ kết quả các đề thi thử, em đặt mục tiêu đạt điểm số cao trong kỳ thi chính thức. Đây là mức điểm em cho rằng sẽ giúp mình có thêm cơ hội cạnh tranh vào trường quân đội mong muốn”, Nam nói.
Đăng ký dự thi tổ hợp QĐ01 gồm toán, ngữ văn và khoa học (vật lý, hóa học), Nam cho biết môn khiến em lo lắng nhất là toán. Phần câu hỏi định lượng thường có độ phân hóa cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải có kỹ năng tư duy và xử lý bài toán trong thời gian ngắn.
“Toán là môn em dành nhiều thời gian ôn luyện nhất. Em hy vọng có thể giữ được sự bình tĩnh để làm tốt các câu hỏi khó trong đề thi”, Nam chia sẻ.
Nam sinh cao 1m86 cho biết, việc chuẩn bị cho kỳ thi không chỉ dừng ở kiến thức văn hóa mà còn phải bảo đảm sức khỏe và thể lực.
“Các trường quân đội có yêu cầu rất cao về cả năng lực học tập lẫn thể chất. Vì vậy, em cố gắng duy trì việc tập luyện mỗi ngày để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất”, Bùi Đức Nam nói.