Thủ khoa THCS Cầu Giấy: Học giỏi đều, được cha mẹ dạy kỹ năng tự lập từ sớm
•25/06/2025 16:39
Nữ sinh Võ Thị Vân Anh là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2025-2026 của Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội). Vậy bí quyết học giỏi của em là gì?
Bất ngờ khi trở thành thủ khoa
Võ Thị Vân Anh là cựu học sinh Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Hà Nội). Em đã vượt qua hơn 3.200 thí sinh để trở thành thủ khoa kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 của Trường THCS Cầu Giấy với tổng điểm 28,75; cụ thể: tiếng Anh 10 điểm, toán 9,75 điểm, tiếng Việt 9 điểm.
Việc Vân Anh đỗ thủ khoa khiến cha mẹ và chính em cùng bất ngờ. Vân Anh sớm đặt mục tiêu thi đỗ THCS Cầu Giấy, dù vậy, việc em đỗ thủ khoa vẫn nằm ngoài sự kỳ vọng của cả nhà. Kết quả này khiến cha mẹ em cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
Nữ sinh Võ Thị Vân Anh (Ảnh: Trường THCS Cầu Giấy).
Thực tế, Vân Anh cũng thi đỗ vào một số trường THCS danh tiếng khác trong thành phố, nhưng em lựa chọn Trường THCS Cầu Giấy để theo học, vì ngưỡng mộ truyền thống thi đỗ vào các trường THPT chuyên danh tiếng của các anh chị trong trường.
Trong 5 năm học tiểu học, Vân Anh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cả 5 năm. Theo chị Phan Thị Yến - mẹ của bé Vân Anh - bí quyết để vợ chồng chị giúp con học tốt chính là luôn đồng hành bên con, cùng con vạch ra mục tiêu, cùng con lên kế hoạch cụ thể, giúp con tìm được những lớp học, thầy cô, bạn bè phù hợp.
Khi đứng trước giai đoạn chuyển cấp, chị đã cùng con đặt ra mục tiêu rằng con cần cố gắng học tốt, thi tốt để được học tập trong ngôi trường chất lượng cao, bên thầy cô giỏi, các bạn học ưu tú... Khi đã cùng con thống nhất vạch ra mục tiêu như vậy, con sẽ có ý thức cố gắng, chủ động, tự giác và hợp tác tốt.
Khi đứng trước kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6, chị Yến cố gắng tạo cho con tâm lý thoải mái nhất. Chị khẳng định việc đi thi là một cơ hội để con tự kiểm tra lại kiến thức của bản thân, đồng thời là cơ hội mở ra cánh cửa vào một môi trường học tập lý tưởng.
Con đi thi là vì tương lai học tập của chính con, dù con đỗ hay không, cha mẹ vẫn luôn ở bên ủng hộ con, theo sát con với những hướng đi và sự lựa chọn phù hợp trong từng hoàn cảnh, giai đoạn.
Vợ chồng chị Yến rất chú trọng việc làm tốt công tác tâm lý cho con, để con vừa thoải mái vừa quyết tâm khi đi thi.
Chị Yến cho biết gia đình chị nhìn nhận những kỳ thi là cơ hội để con trải nghiệm bản thân, biết điểm mạnh, điểm yếu của mình, để cố gắng nhiều hơn. Quan trọng nhất trên chặng đường trưởng thành của con chính là con tự biết mình, để nỗ lực và tiến bộ hơn.
Định hướng phát triển cân bằng, toàn diện
Vợ chồng chị Yến hướng bé Vân Anh tới sự phát triển cân bằng trong học tập và cuộc sống. Khi ở trên lớp, bé sẽ tập trung nghe giảng. Khi về nhà, cha mẹ sẽ dành thời gian học với bé, nếu bé cần cha mẹ giúp đỡ. Mỗi tuần bé đi học thêm khoảng 2-3 buổi.
Xen kẽ giữa các khung giờ học, bé đi bơi, học nhảy, vẽ tranh, đọc sách, chơi game, đến nhà bạn chơi hoặc ra ngoài chơi cùng cha mẹ...
Hiện tại, bé Vân Anh có nhiều hứng thú với việc học ngoại ngữ và vẽ tranh (Ảnh: NVCC).
Đây là cách để bé giảm căng thẳng trong học tập và luôn duy trì được trạng thái cân bằng để luôn có khả năng tiếp thu kiến thức và học tập tốt nhất. Cha mẹ Vân Anh và bé cùng thống nhất rằng chỉ khi cảm thấy thoải mái, bé mới có thể học "vào". Vì vậy, gia đình đặt mục tiêu là học ít, nhưng học hiệu quả.
Khi con đứng trước những năm tháng cấp II rất quan trọng và cũng có nhiều thách thức với những biến động về tâm sinh lý, chị Yến cho biết bản thân đã giúp con chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chị giúp con hiểu rằng môi trường học tập ở cấp II không như cấp I, con sẽ cần chủ động, nỗ lực hơn, nghiêm túc lập kế hoạch cho bản thân.
Dù vậy, con cũng không cần quá căng thẳng, bởi sẽ luôn có cha mẹ đồng hành bên con, để con có thể chia sẻ thoải mái mọi vấn đề. Khi con tin tưởng chia sẻ, cha mẹ sẽ có thể tìm cách hỗ trợ con hiệu quả nhất.
Hiện tại, bé Vân Anh có nhiều hứng thú với việc học ngoại ngữ và vẽ tranh. Định hướng của vợ chồng chị Yến trong hành trình nuôi con gái chính là giúp con có được sự cân bằng trong học tập và phát triển bản thân. Chị hy vọng con gái dù nỗ lực, quyết tâm trong học tập, nhưng vẫn luôn có được sự nhẹ nhàng, nữ tính, khéo léo, có kỹ năng mềm tốt, biết giao tiếp hiệu quả.
Hiện tại, chị khuyến khích con vẽ tranh, học nấu ăn, giúp mẹ làm việc nhà... Chị không muốn con gái trở thành "mọt sách" chỉ biết học. Chị hy vọng Vân Anh sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân, có kỹ năng sống độc lập, để khi cha mẹ không ở bên chăm sóc, bé vẫn có khả năng tự xoay xở tốt.
Về bé Vân Anh, bé tiết lộ rằng khi đứng trước những bài thi đánh giá năng lực vào lớp 6, bé có cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ tới mục tiêu mà chính mình đã đặt ra, bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngoài ra, bé Vân Anh biết ơn cha mẹ vì đã luôn tâm lý, giúp bé thoải mái trong học tập và thi cử.
Bản thân bé cũng biết tự chăm sóc bản thân để đảm bảo phong độ tốt trước những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như trước ngày thi, bé sẽ đi ngủ sớm, để ngày hôm sau có sự tỉnh táo và nguồn năng lượng tốt nhất trong quá trình làm bài thi.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Khả năng giao tiếp không chỉ là một kỹ năng xã hội, mà còn là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc. Hãy cùng khám phá những bí quyết giỏi ăn nói cho 12 con giáp là gì nhé.
Thành ủy Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô, do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban.
Các chung cư có kết quả kiểm định buộc phải di dời là số 47 Long Hưng, 40/1 Tân Phước, số 170 - 171 đường Tân Châu, số 155-157 đường Bùi Viện, số 11 đường Võ Văn Tần, Trúc Giang, Vĩnh Hội, Tôn Thất Thuyết, Hoàng Diệu nhưng hiện chưa hoàn tất việc tháo dỡ.
Trong hành trình "trồng người" đầy gian khó có những câu chuyện không chỉ chứa đựng tri thức mà còn tỏa sáng như biểu tượng của nghị lực và ý chí con người. Thầy giáo Nguyễn Khả Tuyến là một điển hình. Với tên gọi đầy trìu mến "người thầy đi bằng đôi tay", câu chuyện về thầy Tuyết đã lan tỏa tinh thần học tập cho nhiều thế hệ học sinh và cộng đồng tại tỉnh Phú Thọ.
Việc đánh thức tư duy số ngay từ giai đoạn đầu, cùng với chương trình đào tạo bài bản và chiến lược vận hành đúng đắn, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp không chỉ tồn tạo, mà còn phát triển bền vững.
Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên (HSSV), thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 12, năm 2025 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 12.
Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại, người dân cần nắm rõ để tránh mắc bẫy lừa đảo.
Được theo ngành Điều tra tội phạm, Đức Bình háo hức vì thấy đậm "chất công an", nỗ lực học hỏi, trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Việc đánh thức tư duy số ngay từ giai đoạn đầu, cùng với chương trình đào tạo bài bản và chiến lược vận hành đúng đắn, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp không chỉ tồn tạo, mà còn phát triển bền vững.