Tôn chỉ mục đích của Giáo dục Thủ đô

Ban biên tập | 16/02/2022, 08:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Giáo dục Thủ đô là chuyên trang hoạt động theo giấy phép số 56/GP-CBC do Cục Báo chí - Bộ Thông tin & Truyền thông cấp. Là chuyên trang của báo Giáo dục và Thời đại - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

265990987_207402511607018_2266382533584623676_n.png

Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng giáo dục phải đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái. Người nhất quán vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Đại hội Đảng XIII khẳng định, đổi mới giáo dục và đào tạo chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục "làm người", đạo đức, lối sống còn bị xem nhẹ.

Tôn chỉ, mục đích của Giáo dục Thủ đô là: “Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng - chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Phản ánh hoạt động chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy khả năng xây dựng xã hội của ngành giáo dục và đào tạo TP Hà Nội”.

Trụ sở Giáo dục Thủ đô đặt tại 15 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Email: baogiaoducthudo@gmail.comĐường dây nóng 0968995033.

Giáo dục Thủ đô mạnh mẽ thực hiện sứ mệnh giáo dục mới “toàn dân, toàn diện, thiết thực” theo định hướng của Bác Hồ. Đặc biệt chú trọng giáo dục "làm người", đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Bài liên quan
Hai quyết định "phụng sự Nhân dân" của Quốc hội
Hai quyết định của Chủ tịch Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tôn chỉ mục đích của Giáo dục Thủ đô