Tranh cãi về 'lớp học lúc bình minh'

Phạm Khánh | 18/03/2023, 07:59
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ tháng 2, 10 trường phổ thông ở thành phố Kupang, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, đã thí điểm thay đổi giờ vào lớp là 5 giờ 30 phút sáng.

Chương trình nhằm mục đích tăng cường tính kỷ luật của trẻ em.

Sau gần một tháng, các phương tiện truyền thông nước này đã chia sẻ những bức ảnh cho thấy học sinh mặc đồng phục, đi bộ trên con đường tối như mực để đến trường. Nhiều em vẫn còn ngái ngủ và chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong khi thông thường, trường học Indonesia bắt đầu từ 7 - 8 giờ sáng.

Dự án thí điểm trên đã tạo ra làn sóng tranh cãi trong dư luận. Các phụ huynh bày tỏ lo ngại việc đi học quá sớm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ. Theo AFP, nhiều phụ huynh chỉ ra rằng để đến trường đúng giờ, học sinh phải thức dậy từ 4 giờ sáng. Các trường kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút chiều và khi học sinh trở về nhà, các em hoàn toàn kiệt sức.

Ông Masrel Robot, chuyên gia giáo dục tại Đại học Nusa Cendana, cho biết: Kế hoạch trên không nằm trong nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục. Thay vào đó, tình trạng thiếu ngủ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ học sinh. Về lâu dài, căng thẳng có thể dẫn đến thay đổi hành vi.

Ông Robot cũng chỉ ra một nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ năm 2014 cho thấy, học sinh THCS, THPT nên bắt đầu học lúc 8 giờ 30 phút sáng hoặc muộn hơn để ngủ đủ giấc. Ngoài lý do sức khoẻ, việc học sinh ra khỏi nhà khi trời tối có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các em.

Theo India Today

Bài liên quan
Mở lòng của cô giáo về chuyện dạy lớp học xóa mù chữ
Tốt nghiệp Trường trung cấp sư phạm Lạng Sơn, cô Thơm đã tình nguyện xin đi dạy lớp xóa mù chữ cho những thanh niên ở xã vùng 3 khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh cãi về 'lớp học lúc bình minh'