Trí thức trẻ đề xuất nhiều giải pháp chuyển đổi số

Tùng Bách | 26/11/2021, 19:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 đã khép lại với nhiều giải pháp thiết thực trong tình hình mới.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, sôi nổi, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 đã khép lại với tổng cộng 32 tham luận, 36 ý kiến phát biểu, 19 đề xuất, khuyến nghị và 2 dự án đăng ký tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Trong phiên bế mạc diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến vào chiều 26/11, tại đầu cầu Hà Nội, trưởng 4 nhóm chủ đề thảo luận gồm “Nghiên cứu - sáng tạo”, “Ứng dụng - chuyển giao”, “Kết nối”, “Phát triển” và Tổng Thư ký Diễn đàn PGS.TS. Trần Xuân Bách đã báo cáo chi tiết kết quả làm việc với các đại biểu.

c1.jpg

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Thư ký Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu PGS. TS Trần Xuân Bách báo cáo tổng kết Diễn đàn lần thứ IV.

Theo đó, trong thời gian diễn ra Diễn đàn, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sáng tạo, sôi nổi, tâm huyết qua nhiều ý kiến, đề xuất, khuyến nghị cụ thể; trao đổi kỹ năng, kiến thức về đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số tại nước ta.

Tiêu biểu, có các tham luận: “Hỗ trợ số hóa nền nông nghiệp hướng đến nông nghiệp thông minh” của TS. Chu Đức Hà (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội); “Từng bước hướng đến áp dụng liệu pháp y học chính xác cá thể hóa trong điều trị bệnh nhân ung thư máu nói riêng và các bệnh ung thư khác nói chung tại Việt Nam” của TS. Lê Bắc Việt (Temple University School of Medicine, Hoa Kỳ).

Bên cạnh đó, đáng chú ý là các tham luận: “Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp bán lẻ ở Việt Nam” của T.S Trần Xuân Quỳnh (Trường Côte d’Azur, Pháp - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng); “Hệ giá trị và trách nhiệm xã hội của thanh niên Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số” của TS. Nguyễn Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)…

c2.jpg

Các đại biểu trao đổi, thảo luận

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng, các nhóm chủ đề được thảo luận đều mang tính thời sự, cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy nhanh chóng công cuộc chuyển đổi số của nước ta. Bối cảnh ấy, đòi hỏi cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã kết nối các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam về chuyển đối số. Các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp biến các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu về chuyển đổi số thành các dự án, sản phẩm thực tế, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ mới; hình thành các định hướng ưu tiên trong nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn.

Phát biểu ý kiến tại phiên Bế mạc Diễn đàn Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhận định, các đại biểu đã thể hiện khát khao, mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước qua nhiều đề tài, nghiên cứu, hoạt động thiết thực, có tính khả thi cao.

c3.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu Bế mạc Diễn đàn

“Diễn đàn đã trở thành nơi để đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu trên toàn cầu tiếp cận, gặp gỡ, chia sẻ, chung tay tìm kiếm giải pháp thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ý kiến của các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức Diễn đàn tổng hợp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan.”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ; do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tài trợ.

Bài liên quan
Nghị lực phi thường của thầy giáo viết cuộc đời bằng miệng
Với nghị lực phi thường, anh Phùng Văn Trường đã vượt lên tất cả để giúp ích cho đời. Người ta gọi anh là thầy giáo viết cuộc đời bằng miệng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trí thức trẻ đề xuất nhiều giải pháp chuyển đổi số