Trời lạnh tê tái, người Hà Nội vẫn xuống đường tập thể dục từ sáng sớm

25/01/2024, 10:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thời tiết Hà Nội đầu giờ sáng này chỉ khoảng 8 độ C nhưng cụ ông Lê Nguyễn Văn Nam (83 tuổi) vẫn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục. Cụ cho biết: "Tôi đi tập thể dục, bất kể ngày nóng hay lạnh"...

Mặc cái lạnh tê tái, người Hà Nội vẫn dậy sớm đạp xe, đi tập thể dục.

Tờ mờ sáng 25/1, nhiệt độ Hà Nội xuống thấp, mặc cái lạnh, nhiều người dân Thủ đô vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng để rèn luyện sức khoẻ.

Tờ mờ sáng 25/1, nhiệt độ Hà Nội xuống thấp, mặc cái lạnh, nhiều người dân Thủ đô vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng để rèn luyện sức khoẻ.

Ghi nhận lúc 5 giờ tại Phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) nhiệt độ chỉ còn 8 độ C.

Ghi nhận lúc 5 giờ tại Phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) nhiệt độ chỉ còn 8 độ C.

Hà Nội ngày lạnh tê tái, cụ ông U90 vẫn chống gậy tập thể dục từ sáng sớm - 3
Hà Nội ngày lạnh tê tái, cụ ông U90 vẫn chống gậy tập thể dục từ sáng sớm - 4
Dù mới chỉ hơn 5 giờ sáng, nhưng rất nhiều người đã ra đường chạy bộ, đi xe đạp... để rèn luyện sức khoẻ.

Dù mới chỉ hơn 5 giờ sáng, nhưng rất nhiều người đã ra đường chạy bộ, đi xe đạp... để rèn luyện sức khoẻ.

"Tuổi già ngủ dậy sớm nên tôi đi tập thể dục, bất kể ngày nóng hay lạnh thì tôi cũng sẽ đi bộ", ông Lê Nguyễn Văn Nam (83 tuổi, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Đi tập sớm, một số xe đạp phải trang bị cả đèn chiếu sáng.

Đi tập sớm, một số xe đạp phải trang bị cả đèn chiếu sáng.

Mọi người tập luyện rất hăng say.

Mọi người tập luyện rất hăng say.

Khoảng 6 giờ 30 sáng, người đến công viên bắt đầu đông hơn.

Khoảng 6 giờ 30 sáng, người đến công viên bắt đầu đông hơn.

Hà Nội ngày lạnh tê tái, cụ ông U90 vẫn chống gậy tập thể dục từ sáng sớm - 10
Hà Nội ngày lạnh tê tái, cụ ông U90 vẫn chống gậy tập thể dục từ sáng sớm - 11
Trời lạnh, ai nấy đều trùm kín mít để rèn luyện sức khoẻ.

Trời lạnh, ai nấy đều trùm kín mít để rèn luyện sức khoẻ.

Bà Thảo Lan cởi áo phao ra để có thể dễ dàng luyện tập hơn.

Bà Thảo Lan cởi áo phao ra để có thể dễ dàng luyện tập hơn. "Năm nay tôi đã 70 tuổi, ở cái tuổi này, sức khoẻ là quan trọng nhất. Trời lạnh thật nhưng nếu ở nhà tôi cảm thấy rất bí và buồn", bà Thảo Lan chia sẻ.

Nhiều người chọn chạy bộ để ra mồ hôi bớt lạnh hơn.

Nhiều người chọn chạy bộ để ra mồ hôi bớt lạnh hơn.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 25/1, Hà Nội nền nhiệt dao động từ 8 - 14 độ C, trời rét hại, gió đông bắc cấp 3, không mưa.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 25/1, Hà Nội nền nhiệt dao động từ 8 - 14 độ C, trời rét hại, gió đông bắc cấp 3, không mưa.

Bài liên quan
Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ
Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trời lạnh tê tái, người Hà Nội vẫn xuống đường tập thể dục từ sáng sớm