Hôm 7/7, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố, Mỹ quyết định viện trợ đạn chùm cho Ukraine. Một trong những lý do Mỹ đưa ra là Ukraine đã cạn kiệt đạn pháo.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 9/7 công bố chi tiết gói viện trợ vũ khí thứ 42 cho Ukraine. Gói viện trợ mới trị giá 800 triệu USD, bao gồm đạn chùm – loại vũ khí được thiết kế để phát tán hàng chục, hàng trăm quả đạn con bên trong ra một khu vực rộng lớn.
Theo Reuters, nhiều quả đạn con trong đạn chùm có thể không phát nổ. Chúng có thể nằm dưới đất qua hàng thập kỷ và phát nổ một cách ngẫu nhiên hoặc do lực tác động, tương tự như mìn. Dân thường có thể thiệt mạng khi vô tình giẫm phải đạn con.
123 quốc gia đã ký Công ước cấm sản xuất, tàng trữ, bán và sử dụng bom, đạn chùm. Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ukraine không tham gia Công ước này.
Hôm 8/7, Anh, Canada và Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối việc Mỹ gửi đạn chùm cho Ukraine.
“Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng đạn chùm. Ottawa cam kết chấm dứt ảnh hưởng của đạn chùm đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em”, Reuters dẫn tuyên bố từ chính phủ Canada.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho hay, Anh và Tây Ban không khuyến khích và không ủng hộ việc Mỹ gửi đạn chùm cho Ukraine. Hai nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng bằng cách khác.