Trước đêm họp, con đường đến chợ Viềng ùn ứ kéo dài

Theo Đức Nguyễn | 16/02/2024, 21:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mặc dù nửa đêm mới họp, thế nhưng từ chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết), lượng xe đổ dồn về chợ Viềng (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) tăng cao khiến đường quanh chợ ùn ứ kéo dài hàng cây số.

Đường vào chợ Viềng ùn ứ kéo dài trước đêm họp duy nhất trong năm.

Hàng năm, hội chợ Viềng, Nam Định diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng thu hút rất đông du khách thập phương kéo tới. Ghi nhận thời điểm 17 giờ ngày 16/2, đường đến chợ Viềng (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) các phương tiện nối hàng dài.

Rất đông người dân đổ về từ sớm khiến giao thông quanh chợ Viềng trở nên quá tải.

Càng về chiều tối, dòng xe đổ về mỗi lúc một đông,

Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực để phân luồng giao thông quanh khu vực chợ Viềng.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng tắc đường kẹt xe đã diễn ra từ khoảng 2 giờ chiều.

Các cửa hàng gửi xe khu vực lân cận chợ đông đúc phương tiện từ đầu giờ chiều.

Khung cảnh đường vào chợ Viềng nhìn từ trên cao.

Chưa đến giờ họp chợ, thế nhưng nhiều người đã đến sớm để mua đồ. Tại chợ Viềng, người dân bày bán nông cụ, vật dụng làm nông nghiệp từ dao, liềm, cuốc, xẻng... đến cây hoa màu, cây cảnh. Trong ảnh: du khách mua hàng ở chợ Viềng để cầu may dịp đầu năm.

Do phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần nên rất nhiều du khách thập phương tới tham dự phiên chợ "đặc biệt" này.

Một số người có quan niệm rằng, khi đi chợ Viềng thì du khách có thể đi dạo chơi cả buổi chiều mùng 7 nhưng sau lúc 0h ngày mùng 8 thì hãy mua bởi đó mới là thời điểm để "bán rủi, mua may".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước đêm họp, con đường đến chợ Viềng ùn ứ kéo dài